Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dư luận quốc tế về việc Phán quyết của PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới tranh chấp Biển Đông

11:07, 13/07/2016

Một ngày sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan) ra phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, ngày 13-7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã bày tỏ hy vọng phán quyết của PCA sẽ có ý nghĩa quan trọng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm ở vùng biển này.

* EU hy vọng phán quyết của PCA tạo động lực giải quyết tranh chấp trên Biển Đông

Một ngày sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan) ra phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông, ngày 13-7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã bày tỏ hy vọng phán quyết của PCA sẽ có ý nghĩa quan trọng tích cực trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm ở vùng biển này.

Người dân Philippines xúc động khi nghe phán quyết của tòa án quốc tế ngày 12-7 - Ảnh Reuters
Người dân Philippines xúc động khi nghe phán quyết của tòa án quốc tế ngày 12-7 - Ảnh Reuters

Phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 18 giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Tusk cho biết giới chức lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về vụ kiện của Philippines liên quan đến những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông khẳng định EU "hoàn toàn tin tưởng" vào PCA và tiến trình vụ kiện, đồng thời bày tỏ hy vọng phán quyết trên sẽ được sử dụng để "tạo ra một động lực tích cực" trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp đối với tranh chấp trên Biển Đông. Chủ tịch EC cũng cho biết EU sẽ tiếp tục ủng hộ việc duy trì luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Trong một phát biểu liên quan vào ngày 12-7, Chủ tịch Tusk kêu gọi Trung Quốc tôn trọng hệ thống quốc tế, bảo vệ "trật tự quốc tế dựa trên quy định". Ông nhấn mạnh "trật tự quốc tế dựa trên quy định đáp ứng lợi ích chung của chúng ta, vì vậy cả Trung Quốc và EU phải bảo vệ trật tự đó vì lợi ích của người dân".

Trong khi đó, cũng tại Bắc Kinh, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini, cho biết EU kêu gọi tất cả các bên tôn trọng những quyết định về luật pháp và ủng hộ UNCLOS, trong đó có tự do hàng hải.

Dư luận quốc tế

Sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan) ra phán quyết về vụ kiện của Philippines chống lại các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop kêu gọi Philippines và Trung Quốc tuân theo quyết định của tòa vì “đó là phán quyết cuối cùng và ràng buộc đối với cả hai bên”.

Malaysia cũng đã kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế nhằm tránh làm leo thang căng thẳng sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở ở La Hay (Hà Lan), theo đó bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Cùng ngày, trang thông tin của Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã đăng tuyên bố của phía Ấn Độ về phán quyết của PCA về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông. Tuyên bố cho biết Ấn Độ ghi nhận phán quyết của PCA là theo Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Ấn Độ ủng hộ tự do hàng hải và hàng không cũng như thương mại không bị cản trở dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được phản ánh đặc biệt trong UNCLOS.

Mỹ: Phán quyết của PCA là cuối cùng và ràng buộc về pháp lý

Nhà Trắng ngày 12-7 tuyên bố phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử đối với các vùng biển ở Biển Đông cần được coi là cuối cùng và mang tính ràng buộc về pháp lý.

Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố: “Chúng tôi chắc chắn sẽ kêu gọi tất cả các bên không sử dụng điều này (phán quyết của tòa) như một cơ hội để thực hiện các hành động làm leo thang hay khiêu kích”.

Trung Quốc tuyên bố có thể lập Vùng Nhận dạng phòng không ở Biển Đông

Một quan chức cấp cao Trung Quốc ngày 13-7 đã tuyên bố Bắc Kinh có quyền tuyên bố lập vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, chỉ một ngày sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ra phán quyết bác bỏ "đường chín đoạn" của nước này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Liu Zhenmin nói với các phóng viên nước ngoài hôm 13-7 rằng: "Trung Quốc có quyền làm thế (lập ADIZ). Trung Quốc cũng đã thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông".

Ông tuyên bố việc thành lập ADIZ sẽ được đặt cơ sở dựa trên "mức độ đe dọa nhằm vào Trung Quốc".

ADIZ do Trung Quốc thành lập ở biển Hoa Đông không được Mỹ và nhiều nước công nhận.

(Theo TTXVN, Reuters, AP)

Tin xem nhiều