Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ukraine: Tỉnh Donetsk tuyên bố thành lập nước cộng hòa nhân dân

02:04, 08/04/2014

Ngày 7-4, các đại biểu Hội đồng tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, cùng những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine tập trung biểu tình trước trụ sở chính quyền thành phố đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân (CHND) Donetsk.

* EU và Đức quan ngại về tình hình tại Ukraine

* Chính phủ tạm quyền Ukraine thành lập Ban Chống khủng hoảng

Ngày 7-4, các đại biểu Hội đồng tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine, cùng những người ủng hộ liên bang hóa Ukraine tập trung biểu tình trước trụ sở chính quyền thành phố đã tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân (CHND) Donetsk.

Những người biểu tình nhất trí về việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những người biểu tình nhất trí về việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ITAR-TASS, bản tuyên bố về “Sự độc lập nhà nước của nước CHND Donetsk” đã được tuyên đọc tại cuộc họp của Hội đồng tỉnh. Những người ủng hộ bước đi này tuyên bố bản tuyên ngôn trên sẽ là cơ sở để thành lập nước CHND Donetsk “theo đúng luật pháp quốc tế và trên cơ sở bình đẳng và các bên cùng có lợi” và lãnh thổ trong khuôn khổ ranh giới tỉnh hiện nay là không thể chia cắt và bất khả xâm phạm. Các đại biểu cũng quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề Donetsk gia nhập Nga trước ngày 11-5 tới

Những người biểu tình nhất trí về việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Những người biểu tình nhất trí về việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và tuyên bố độc lập khỏi Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một phản ứng đầu tiên, Liên minh châu Âu (EU) và Đức đã phát biểu bày tỏ mối quan ngại trước diễn biến bất ổn tại ba tỉnh miền Đông Ukraine. Người phát ngôn của Đại diện cấp cao của EU về ngoại giao và chính sách an ninh, bà Maya Kocijansic, cho biết EU đang theo dõi sát sao và rất lo ngại trước diễn biến tình hình. Bà nhấn mạnh, tất cả các yêu cầu chính trị tại Ukraine đều phải được thể hiện bằng biện pháp phi bạo lực và tuân thủ tiêu chuẩn dân chủ và luật pháp. Theo quan chức châu Âu, cuộc bầu cử tổng thống ngày 25-5 tới đây là diễn đàn thích hợp cho việc này.

Về phần mình, người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Steffen Seiberg cho biết Chính phủ Đức lo ngại trước các sự kiện tại Donetsk, Kharkov, và kêu gọi các bên tránh những biện pháp có thể khiến căng thẳng leo thang và nhanh chóng ổn định lại tình hình. Trong bối cảnh biểu tình diễn ra cùng lúc tại ba tỉnh miền Đông Ukraine trong ngày 7-4 với yêu cầu liên bang hóa đất nước, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier kêu gọi Nga khẩn trương tham gia nhóm tiếp xúc quốc tế nhằm giải quyết xung đột tại nước láng giềng của mình. Ông cũng nhấn mạnh đối thoại trực tiếp (giữa Nga và Ukraine) là biện pháp hữu hiệu để đạt được giải pháp khả thi.

Trước diễn biến phức tạp trên, Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksander Turchinov đã phải hủy chuyến thăm làm việc đến Litva ngày 7-4 và triệu tập một cuộc họp khẩn lãnh đạo các cơ quan an ninh để tìm giải pháp kiểm soát tình hình đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh Donesk và Lugansk. Cùng ngày, Tổng thống tạm quyền Oleksander Turchinov đã tuyên bố thành lập Ban Chống khủng hoảng và sẽ đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn chia tách lãnh thổ.

Nga: Một số nhân vật cấp cao NATO muốn quay lại thời kỳ Chiến tranh lạnh

Ngày 7-4, đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Alexander Grushko khẳng định một số "nhân vật cấp cao" trong NATO muốn quay lại thời kỳ Chiến tranh lạnh. Trả lời phỏng vấn nhật báo Kommercant (Nga), ông Grushko cho rằng Moskva phải đặt câu hỏi trước những hành động gia tăng hiện diện quân sự gần đây của NATO sát biên giới Nga, như việc NATO tăng gấp đôi các máy bay trinh sát AWACS tại các nước vùng Baltic, tăng cường hoạt động của lực lượng không quân tại căn cứ Laska (Ba Lan), hỗ trợ chính quyền lâm thời Kiev....

(Theo RIA Novosti, BBC)

Tin xem nhiều