Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh cấp cao Anh em Hồi giáo

12:07, 11/07/2013

Hãng thông tấn chính thức MENA đưa tin ngày 10-7, Văn phòng Công tố Ai Cập đã ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie liên quan đến những cáo buộc kích động bạo lực bên ngoài trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tại thủ đô Cairo, làm 55 người thiệt mạng ngày 8/7 vừa qua.

* Tổng công tố mới nhậm chức  * Các nước vùng Vịnh cho Ai Cập vay 12 tỷ USD

Hãng thông tấn chính thức MENA đưa tin ngày 10-7, Văn phòng Công tố Ai Cập đã ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie liên quan đến những cáo buộc kích động bạo lực bên ngoài trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộng hòa tại thủ đô Cairo, làm 55 người thiệt mạng ngày 8/7 vừa qua. Theo MENA, các nhân vật cấp cao khác của Anh em Hồi giáo cũng bị liệt vào danh sách bắt giữ, trong đó có Mahmoud Ezzat, cấp phó của ông Badie, và các thủ lĩnh đảng Tự do và Công lý là Essam El-Erian và Mohamed El-Beltagi.

 Thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie. (Nguồn: AP)
Thủ lĩnh Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Badie. (Nguồn: AP)

Trong khi đó, Tổ chức Anh em Hồi giáo khẳng định rằng tới trưa 10-7, các thủ lĩnh của tổ chức này vẫn chưa bị bắt giam.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 10-7, cơ quan công tố Ai Cập đã cáo buộc 200 đối tượng dính líu tới các vụ đụng độ bên ngoài trụ sở Lực lượng Vệ binh Cộng hòa ngày 8-7, trong đó đa phần là những người ủng hộ Tổng thống người Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi.

Cũng trong ngày 10-7, luật sư Hesham Barakat đã tuyên thệ nhậm chức Tổng công tố của Ai Cập trước Tổng thống lâm thời Adli Mansour, thay ông Abdel-Maguid Mahmoud đã từ chức ngày 9-7, chỉ một tuần sau khi được phục chức ngày 2-7 vừa qua. Trước đó, Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi từng cách chức ông Maguid Mahmoud trong một tuyên bố hiến pháp hồi cuối năm ngoái, làm dấy lên hàng loạt tranh cãi giữa ông Morsi và giới tư pháp Ai Cập.

Quyết định bổ nhiệm ông Barakat, đứng đầu một cơ quan chuyên môn thuộc Tòa phúc thẩm thành phố Cairo, làm Tổng công tố mới của Ai Cập được đưa ra sau cuộc cuộc tham vấn giữa Tổng thống lâm thời Adli Mansour và Hội đồng Tòa án tối cao diễn ra cùng ngày.

Trong một diễn biến khác, ngày 10-7, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Nội các của Kuwait Mohammad Abdullah Al-Sabah cho biết nước này đã đề xuất cấp cho Ai Cập gói viện trợ trị giá 4 tỷ USD, nâng tổng viện trợ mà các chính quyền ở Vùng Vịnh cam kết cho Cairo lên tới 12 tỷ USD kể từ khi quân đội phế truất Tổng thống Mohamed Morsi hồi tuần trước. Gói viện trợ này của Kuwait bao gồm một khoản trợ cấp 1 tỷ USD, một khoản 2 tỷ USD dưới hình thức tiền ký quỹ tại Ngân hàng Trung ương Ai Cập, và dầu mỏ cùng các sản phẩm dầu mỏ trị giá 1 tỷ USD. Trước đó một ngày, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất và Arabi Saudi cam kết viện trợ cho Ai Cập lần lượt là 3 tỷ USD và 5 tỷ USD.

(Theo AFP, BBC)

Tin xem nhiều