
Ngày 3/1, Quốc hội Mỹ khóa 113 vừa được bầu ngày 6/11/2012 đã chính thức triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu chọn các cấp lãnh đạo trong bối cảnh Quốc hội khóa trước bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả và chính trường Mỹ đã và đang bị chia rẽ sâu sắc.
Ngày 3/1, Quốc hội Mỹ khóa 113 vừa được bầu ngày 6/11/2012 đã chính thức triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu chọn các cấp lãnh đạo trong bối cảnh Quốc hội khóa trước bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả và chính trường Mỹ đã và đang bị chia rẽ sâu sắc.
Quốc hội khóa 113 vừa tuyên thệ nhậm chức có 538 nghị sĩ, trong đó gồm 100 ghế Thượng viện chia đều cho 50 bang, 435 ghế Hạ viện, cộng với 3 suất ghế đặc biệt không được quyền biểu quyết của thủ đô Washington D.C.
![]() Chủ tịch Hạ viện John Boehner tuyên thệ sau khi được bầu lại tại phiên họp đầu tiên. Ảnh: AFP/TTXVN |
Hạ viện khóa 113 tiếp tục do đảng Cộng hòa nắm đa số (234-201), nhưng giảm so với tỷ lệ 242-193 của Hạ viện khóa trước. Trong khi đó, Thượng viện tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ (53-45 cộng với 2 ghế độc lập nghiêng về Dân chủ).
Quốc hội Mỹ khóa 113 có 95 gương mặt mới, trong đó có 12 Thượng nghị sỹ và 84 Hạ nghị sỹ. Trong số các nghị sỹ lần đầu tiên được bầu có 4 người gốc Phi, 10 người gốc Mỹ Latinh, 5 người gốc Á và 24 phụ nữ.
Ngay sau lễ tuyên thệ, Hạ viện đã tiến hành đề cử danh sách và bầu Chủ tịch Hạ viện. Kết quả, Hạ nghị sỹ John Boehner thuộc đảng Cộng hòa đã được bầu lại làm Chủ tịch Hạ viện với nhiệm kỳ hai năm.
Với 220 phiếu ủng hộ, ông Boehner là vị Chủ tịch Hạ viện đương quyền nhận được ít phiếu ủng hộ nhất kể từ năm 1999 khi Hạ nghị sỹ Dennis Hastert được bầu làm Chủ tịch Hạ viện khóa đầu tiên cũng với 220 phiếu ủng hộ. Nữ Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Nancy Pelosi, cựu Chủ tịch Hạ viện, là người nhận được số phiếu ủng hộ cao thứ hai, 192.
Tại Thượng viện, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã tiến hành lễ bổ nhiệm lại đối với các thượng nghị sĩ và 12 thượng nghị sĩ mới được bầu sẽ tham gia công việc của Thượng viện trong năm 2013.
Thử thách đầu tiên đối với Quốc hội khóa mới của Mỹ là khoản nợ công đã vượt trần nợ 16.394 tỷ USD từ ngày 31/12/2012. Nếu Quốc hội không sớm thông qua dự luật cho phép nâng trần nợ, chính phủ liên bang sẽ sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ. Một số nghị sỹ Cộng hòa công khai lên tiếng coi việc nâng mức trần nợ như một công cụ chính trị để "phục thù" áp lực của Nhà Trắng khiến họ phải vội vã thông qua dự luật tăng thuế thu nhập đối với thiểu số những người giàu ở Mỹ.
Chính quyền của Tổng thống Barack Obama và các nhà lãnh đạo Quốc hội khóa mới cũng sẽ sớm bước vào cuộc thương lượng để cắt giảm hơn 1.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách trong 10 năm tới nhằm từng bước giảm nhẹ gánh nặng nợ quốc gia. Ngoài ra, gói cứu trợ 9 tỷ USD cho các nạn nhân của siêu bão Sandy cũng đang chờ được giải ngân.
Các kết quả thăm dò công bố ngày 3/1 cho thấy Quốc hội Mỹ khóa 112 đã đi vào lịch sử với tư cách là Quốc hội hoạt động kém hiệu quả nhất trong vòng 65 năm qua.
Theo thống kê, trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa 112 chỉ thông qua được 219 dự luật so với 383 và 460 dự luật của hai khóa Quốc hội trước. Kết quả thăm dò của NBC/WSJ cho biết chỉ có 12% người dân Mỹ được hỏi ý kiến đồng tình với những gì Quốc hội khóa 112 đã làm trong khi có tới 82% phản đối.
TTXVN






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







