Báo Đồng Nai điện tử
En

CHDCND Triều Tiên tuyên bố tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

08:01, 24/01/2013

Ngày 23-1, trong phản ứng của mình sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhất trí thông qua nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan tới vụ phóng tên lửa mang vệ tinh hồi tháng 12-2012, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ có "những hành động cụ thể" nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.

* Phản ứng của các nước về nghị quyết mở rộng trừng phạt Bình Nhưỡng

Ngày 23-1, trong phản ứng của mình sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhất trí thông qua nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan tới vụ phóng tên lửa mang vệ tinh hồi tháng 12-2012, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ có "những hành động cụ thể" nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.

Triều Tiên liên tục thử hạt nhân dù bị trừng phạt
Triều Tiên liên tục thử hạt nhân dù bị trừng phạt

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn một thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng Triều Tiên "sẽ tăng cường các khả năng phòng vệ quân sự, trong đó có răn đe hạt nhân". Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng chấm dứt các nỗ lực về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thông cáo nhấn mạnh vòng đàm phán sáu bên cũng như tuyên bố chung ngày 19-9-2005 đã bị vô hiệu và tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chấm dứt bởi "sự thù địch của Mỹ". Theo thông cáo, sẽ không có thêm những đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong tương lai, song Bình Nhưỡng cũng sẵn sàng đối thoại vì hòa bình và an ninh.

Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo và hãng tin Pháp AFP, phản ứng của Bình Nhưỡng có thể xem là "cảnh báo" đề cập đến khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba, sau các vụ thử hồi tháng 10-2006 và tháng 5-2009.

Ngày 22-1, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã hoan nghênh nghị quyết trên của HĐBA LHQ, cho rằng "đối thoại là cách duy nhất để đạt được phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như hòa bình ổn định trong khu vực".

Trong khi đó, đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ Lý Bảo Đông cho rằng nghị quyết mới nhất về Triều Tiên là "kết quả của nhiều vòng tham vấn của tất cả các bên hữu quan" và "nói chung là cân bằng".

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul sáng 23-1, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc về tuyên bố của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng đưa ra những đe dọa mang tính khiêu khích và cần nỗ lực phi hạt nhân hóa thông qua các hành động cụ thể".

(Theo Yonhap)

Tin xem nhiều