Báo Đồng Nai điện tử
En

Bầu cử Mỹ 2012: Tổng thống tái đắc cử B.Obama cảm ơn cử tri

11:11, 07/11/2012

Ngay sau khi các phương tiện truyền thông Mỹ như CNN, Fox News, AP sáng 7-11 (theo giờ Việt Nam) đều xác định đương kim Tổng thống Barack Obama đã đánh bại đối thủ Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney, trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, ông Obama nhanh chóng gửi lời cám ơn tới các cử tri - những người ủng hộ đã ủng hộ trong suốt chiến dịch vận động tranh cử đầy kịch tính vừa qua.

* Cộng hòa và Dân chủ chia nhau kiểm soát hai viện Quốc hội

* Romney chúc mừng chiến thắng của Obama

* Thế giới chúc mừng Obama

Ngay sau khi các phương tiện truyền thông Mỹ như CNN, Fox News, AP sáng 7-11 (theo giờ Việt Nam) đều xác định đương kim Tổng thống Barack Obama đã đánh bại đối thủ Cộng hòa, cựu Thống đốc Mitt Romney, trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, ông Obama nhanh chóng gửi lời cám ơn tới các cử tri - những người ủng hộ đã ủng hộ trong suốt chiến dịch vận động tranh cử đầy kịch tính vừa qua.

Obama và Biden sau khi giành được chiến thắng.
Obama và Biden sau khi giành được chiến thắng.

[links(left)]Mặc dù một số bang vẫn chưa bỏ phiếu xong hoặc đang kiểm phiếu, nhưng đến 20 giờ 30 phút ngày 7-11 (giờ Việt Nam), ông Obama đã giành chiến thắng tại các bang truyền thống của đảng Dân chủ và các bang nghiêng về Dân chủ, thắng thêm tại các bang dao động quan trọng như Ohio; New Hampshire; Colorado, Iowa và Florida, giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri so với mức quy định quá bán tổi thiểu 270, được tái cử nhiệm kỳ hai trong khi đối thủ Mitt Romney chỉ nhận được 206 phiếu đại cử tri.

Ông Obama trên sân khấu ở Chicago.
Ông Obama trên sân khấu ở Chicago.

Đương kim Tổng thống Barack  Obama tên đầy đủ là Barack Hussein Obama, là người Mỹ gốc Phi, sinh ngày 4-8-1961 tại bang Hawaii. Ông từng là nghị sĩ cơ quan lập pháp bang Illinois 3 nhiệm kỳ từ 1997-2004; là Thượng nghị sĩ liên bang từ 2004-2008.

Trong cuộc bầu cử ngày 4-11-2008, ông Obama giành được 365 phiếu đại cử tri (52,9%), đánh bại Thượng nghị sĩ John McCain của đảng Cộng hòa với 173 phiếu đại cử tri (45,7%), trở thành chính khách da màu đầu tiên tiếp quản ghế ông chủ Nhà Trắng.

Ông Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai vào ngày 20-1-2013. Đương kim Phó Tổng thống Joe Biden trong liên danh tranh cử với ông Obama, cũng tiếp tục tại vị thêm 4 năm.

Trong khi đó, cũng theo dự báo của CNN, Fox News, Reuters, đảng Dân chủ nhiều khả năng tiếp tục nắm quyền kiểm soát đa số (53-47), đúng bằng tỷ lệ Thượng viện cũ khóa 112 và tại Hạ viện, đảng Cộng hòa nhiều khả năng vẫn nắm quyền kiểm soát đa số với tỷ lệ chênh lệch cao hơn khóa cũ.

Người Mỹ ăn mừng tại Quảng trường Thời đại, New York sau khi ông Obama tái đắc cử
Người Mỹ ăn mừng tại Quảng trường Thời đại, New York sau khi ông Obama tái đắc cử

Theo giới phân tích, cử tri Mỹ trong ngày 6-11 vẫn tín nhiệm bầu Tổng thống Obama thêm một nhiệm kỳ 4 năm, nhưng bản thân ông thừa hiểu tâm trạng bất an mà họ đã thể hiện suốt quá trình vận động tranh cử. Kinh tế Mỹ trong 4 năm ông cầm quyền vừa qua còn nhiều khó khăn nhưng có thể đổ lỗi một phần cho chính phủ tiền nhiệm và hậu quả của cuộc đại khủng hoảng kinh tế 2007-2009. Bốn năm tới, cử tri đang đặt hy vọng nhiều hơn vào lời cam kết "tiếp tục thay đổi để tiến lên" mà ông đã nhiều lần nói tới trong chiến dịch vận động tranh cử. Phần đông dư luận thế giới hoan nghênh việc ông Obama một lần nữa được cử tri tín nhiệm với hy vọng Tổng thống Obama của nhiệm kỳ hai vẫn coi trọng sự hợp tác quốc tế trong việc xử lý các thách thức của thế kỷ 21 vì một thế giới thịnh vượng, hòa bình và có lợi cho tất cả các dân tộc.

Bốn năm qua, nhiều đề xuất chính sách đối nội của Nhà Trắng đã bị phe Cộng hòa tại Quốc hội ngăn chặn tới mức ngay cả ngân sách tài khóa 2013, bắt đầu thực hiện từ ngày 1-10-2012, cũng mới chỉ thỏa hiệp được với nhau để tạm chi, tránh cho các cơ quan chính phủ phải đóng cửa. Cử tri Mỹ tiếp tục đặt hy vọng, nhưng với quyền lực của Quốc hội mới khóa 113 vẫn chia đều cho hai đảng, những lời cam kết mà ông Obama nhiều lần nhấn mạnh trong thời gian vận động tranh cử đối với nước Mỹ có thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào thái độ của bên thua cuộc trong cuộc bỏ phiếu ngày 6-11.

* Sau khi có kết quả sơ bộ, Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney đã xuất hiện trên sân khấu trụ sở tranh cử tại Boston, thừa nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Obama trong bài phát biểu rút lui đầy xúc động.

* Lãnh đạo Trung Quốc, châu Âu, Canada và Israel bày tỏ sự vui mừng trước chiến thắng của Tổng thống Mỹ Barack Obama và mong muốn được tiếp tục hợp tác.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện chúc mừng Ngài Barack Obama được bầu lại làm Tổng thống Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ.

(Theo AP, AFP, TTXVN)

Tin xem nhiều