Báo Đồng Nai điện tử
En

Ai Cập: Phe đối lập phát động cuộc biểu tình một triệu người

10:11, 28/11/2012

Ngày 27-11, hàng chục ngàn người đổ về quảng trường trung tâm Tahrir ở thủ đô Cairo, tham gia cuộc biểu tình một triệu người theo lời kêu gọi của các lực lượng đối lập để phản đối tuyên bố hiến pháp của Tổng thống Mohamed Morsi.

* Đụng độ làm ít nhất 150 người bị thương

Ngày 27-11, hàng chục ngàn người đổ về quảng trường trung tâm Tahrir ở thủ đô Cairo, tham gia cuộc biểu tình một triệu người theo lời kêu gọi của các lực lượng đối lập để phản đối tuyên bố hiến pháp của Tổng thống Mohamed Morsi.

Người biểu tình tràn về thủ đô Cairo trong ngày 27-11 theo lời kêu gọi của phe đối lập.
Người biểu tình tràn về thủ đô Cairo trong ngày 27-11 theo lời kêu gọi của phe đối lập.

Các nguồn tin tại hiện trường cho biết nhiều nhóm đối lập đã tham gia đợt biểu tình rầm rộ này, trong đó có Phong trào 6/4, Liên minh Thanh niên Cách mạng, Đảng Ai Cập Tự do, Đảng Wafd, Phong trào Kefaya cùng nhiều tổ chức tự do và cánh tả khác. Người phát ngôn của Phong trào 6/4 tuyên bố mục tiêu của cuộc biểu tình một triệu người nhằm khẳng định việc người dân Ai Cập tiến hành sự kiện "Mùa xuân Arập" cách đây hai năm lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak không phải để đưa lên một tổng thống chuyên quyền khác. Những người biểu tình giương cao khẩu hiệu đòi hủy bỏ tuyên bố hiến pháp và chấm dứt sự lãnh đạo của Tổ chức Anh em Hồi giáo đối với nền chính trị Ai Cập. Với trung tâm biểu tình là Tahrir, các nhà tổ chức còn tiến hành nhiều cuộc tụ tập gần trụ sở Bộ Nội vụ và Sứ quán Mỹ. Những người biểu tình tuyên bố sẽ không lùi bước và họ đã chuẩn bị lều bạt để cố thủ cho đến khi tổng thống đưa ra câu trả lời.

Trong khi đó, Tổ chức Anh em Hồi giáo thân tổng thống cũng tổ chức biểu tình tại các thành phố Alexandria và Suez để bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Morsi và sự lãnh đạo của lực lượng Hồi giáo.

Đụng độ đã nổ ra giữa các phe đối lập với phe ủng hộ tổng thống và giữa các phe phái với lực lượng cảnh sát tại nhiều nơi làm ít nhất 150 người bị thương. Tại trụ sở của Đảng Tự do và Công lý (FJP) thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo ở vùng châu thổ Sông Nile, nhà chức trách đã dùng hơi cay để giải tán các đám đông trong khi người biểu tình đáp trả bằng cách ném đá. Trang web của FJP cáo buộc cảnh sát đã phớt lờ các đề nghị can thiệp và 80 người ủng hộ đảng này bị thương. Tại thành phố Alexandria, các thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo đã chỉ thị cho các nhân viên sơ tán sau khi trụ sở của họ bị tấn công.

(Theo BBC)

Tin xem nhiều