Báo Đồng Nai điện tử
En

Syria tuyên bố không thỏa hiệp với phe đối lập

10:08, 17/08/2012

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem ngày 16-8 cáo buộc Liên đoàn Arập (AL), Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) cùng dồn ép Syria qua việc đình chỉ tư cách thành viên của nước này. Ông cho rằng các nước phương Tây và các tổ chức phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực kéo dài hơn một năm qua tại Syria.

* Đại sứ quán Nga tại Anh bị tấn công

Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Moallem ngày 16-8 cáo buộc Liên đoàn Arập (AL), Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) cùng dồn ép Syria qua việc đình chỉ tư cách thành viên của nước này. Ông cho rằng các nước phương Tây và các tổ chức phải chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực kéo dài hơn một năm qua tại Syria.

Trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước Syria, ông Moallem nói việc OIC đình chỉ tư cách thành viên của Damascus cho thấy tổ chức này đã vi phạm chính các tuyên bố của mình. Họ đã để mất Syria, vốn là quốc gia đi đầu trong các nhiệm vụ của OIC.

Các phe đối lập không mặn mà với nỗ lực của cộng đồng thế giới.
Các phe đối lập không "mặn mà" với nỗ lực của cộng đồng thế giới.

Trong khi đó, các cường quốc trên thế giới vẫn nỗ lực ngoại giao con thoi để tìm biện pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria. Bộ ngoại giao Mỹ ngày 16-8 cho biết giới chức ngoại giao nước này đã "có cuộc thảo luận rất nghiêm túc" với các quan chức cấp cao tại Moscow, đồng thời cho biết cuộc thảo luận này rất "thẳng thắn". Tại cuộc gặp, Washington một lần nữa nhắc lại tính cấp thiết của việc chuyển giao chính trị, đồng thời hối thúc Nga cần gia tăng hành động nhằm chấp dứt tình trạng bạo lực vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 23.000 người. Đáp lại, Moscow cáo buộc Washington tiếp tay cho phe đối lập tại Syria, làm kéo dài cuộc xung đột.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ đã ra nghị quyết chấm dứt sứ mệnh của phái bộ giám sát LHQ tại Syria, nhất trí thiết lập một văn phòng dân sự mới tại thủ đô Damascus để hỗ trợ các nỗ lực của LHQ và AL nhằm chấm dứt khủng hoảng.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17-8, Đại sứ quán Nga tại Anh cho biết những kẻ phá hoại thuộc một nhóm nhà hoạt động phản đối sự ủng hộ của Moscow đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tấn công cơ quan đại diện ngoại giao này. Hiện chưa có thông tin thương vong về người.

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga đã cáo buộc cảnh sát Anh không hành động để ngăn chặn cuộc tấn công trên. Một người phát ngôn của Văn phòng lãnh sự Nga cho biết lực lượng cảnh sát Anh đã đến hiện trường, song đáng tiếc là không có bất cứ biện pháp nào nhằm ngăn chặn cuộc biểu tình trái phép này, hay bắt giữ những kẻ tấn công.

(Theo BBC)

Tin xem nhiều