Báo Đồng Nai điện tử
En

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Algeria được đề cử làm tân đặc phái viên quốc tế về Syria

10:08, 10/08/2012

Các nguồn tin ngoại giao cho biết cựu Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Lakhdar Brahimi dự kiến sẽ giữ cương vị đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (LHQ - AL) về Syria, thay ông Kofi Annan sẽ chính thức rút khỏi cương vị này vào ngày 31-8 tới.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết cựu Bộ trưởng Ngoại giao Algeria, ông Lakhdar Brahimi dự kiến sẽ giữ cương vị đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (LHQ - AL) về Syria, thay ông Kofi Annan sẽ chính thức rút khỏi cương vị này vào ngày 31-8 tới.

Ông Kofi Annan (phải) và ông Lakhdar Brahimi
Ông Kofi Annan (phải) và ông Lakhdar Brahimi

Ông Brahimi năm nay 78 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Algeria từ năm 1991 - 1993. Ông từng giữ các cương vị đặc phái viên LHQ tại Afghanistan sau các vụ tấn công khủng bố 11-9 tại Mỹ năm 2011, đặc phái viên tại Iraq trong cuộc chiến do Mỹ phát động năm 2003 và phái viên của AL tại Lebano hồi những năm 80 của thế kỷ trước.

Tuần trước, ông Annan thông báo quyết định rút khỏi cương vị đặc phái viên với lý do không nhận được sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 17 tháng qua ở Syria. Ông Annan và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng sự chia rẽ giữa các thành viên trong HĐBA là nguyên nhân chính khiến kế hoạch hòa bình 6 điểm do ông Annan đề xuất thất bại. Vì vậy, LHQ rất chú trọng việc xác định rõ vai trò của đặc phái viên sẽ được bổ nhiệm thay ông Annan, cũng như về phương thức hoạt động của LHQ tại Syria trong thời gian tới, đặc biệt là sứ mệnh của Phái bộ giám sát viên LHQ tại Syria (UNMIS), và việc có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Annan hay không.

Dự kiến quyết định cuối cùng về việc bổ nhiệm ông Brahimi sẽ được đưa ra tại cuộc họp của HĐBA vào ngày 16-8 tới.

(Theo AP)

 

Tin xem nhiều