Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tình hình Trung Đông-Bắc Phi: Bất ổn lan rộng ở Yemen, Bahrain, Syria, Algeria, Libya
* Cựu Tổng thống Ai Cập H.Mubarak sẽ bị bắt giam để điều tra

10:04, 13/04/2011

Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở một số những thành phố của Syria trong bối cảnh biểu tình tiếp diễn, trong khi bất ổn tiếp diễn ở Yemen, Bahrain và Algeria, còn cuộc chiến ở Libya vẫn chưa thấy hồi kết.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở một số những thành phố của Syria trong bối cảnh biểu tình tiếp diễn, trong khi bất ổn tiếp diễn ở Yemen, Bahrain và Algeria, còn cuộc chiến ở Libya vẫn chưa thấy hồi kết.

Căng thẳng chưa có dấu hiệu tạm lắng ở Syria, khi những người biểu tình hôm qua tiếp tục đổ xuống đường, hô những khẩu hiệu chống chính phủ, khi họ tổ chức lễ tang một thanh niên thiệt mạng trong xung đột mới đây. Những người chứng kiến cho biết xe tăng của Syria đã phong tỏa thị trấn duyên hải Banias, nơi diễn ra những vụ đụng độ đầy bạo động giữa các phe phái tôn giáo trong những ngày gần đây. Ở thị trấn Baida gần đó, xung đột đẫm máu đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình.

Xe tăng của Syria đã phong tỏa thị trấn duyên hải Banias.

Tại thủ đô Sana’a và các thành phố khác của Yemen, hàng chục ngàn người biểu tình tụ tập để chỉ trích một kế hoạch trung gian của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh trao quyền cho phó tổng thống. Những người biểu tình cho rằng kế hoạch này trao cho Tổng thống Saleh quyền miễn bị truy tố. Hàng ngàn ngàn sinh viên biểu tình tập hợp tại thủ đô Algiers của Algeria đòi Bộ trưởng Giáo dục nước này từ chức. Lực lượng an ninh đã được triển khai, nhưng tin mới nhất cho biết các sinh viên đụng độ với lực lượng an ninh ngay trước dinh tổng thống.

Trong khi đó, nguồn tin y tế tại Bahrain cho hay đã có ít nhất 25 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương trong các cuộc biểu tình biến thành bạo lực ở nước này. Kể từ ngày 14-2, hàng ngàn người đã liên tục xuống đường để yêu cầu cải cách hiến pháp cũng như chấm dứt nền quân chủ đã kéo dài 230 năm qua.

Tại Ai cập, ngày 13-4, Trưởng công tố Ai Cập Abdel-Meguid Mahmoud đã ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Hosni Mubarak 15 ngày để điều tra về những cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi công tố viên ra lệnh bắt giữ 15 ngày đối với hai con trai của ông Mubarak để điều tra về cáo buộc sử dụng vũ lực đàn áp người biểu tình trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng Giêng và tháng Hai vừa rồi.

Ông Mubarak phải nhập viện một ngày trước đó (12-4) do lên cơn đau tim trong khi bị các công tố viên chất vấn. Trong khi đó, hai con trai của ông Mubarak là Alaa và Gamal cũng đã bị các công tố viên thẩm vấn vì cả hai nằm trong danh sách các cựu bộ trưởng và quan chức đang bị điều tra tham nhũng.

(Theo Reuters, Channel6, AP)

Tin xem nhiều