Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quân đội Thái Lan và Campuchia giao tranh ngày thứ tư liên tiếp
* Đã có ít nhất 12 binh sĩ của cả hai bên thiệt mạng và 42 người bị thương

11:04, 25/04/2011

Ngày 25-4, quân đội Thái Lan và Campuchia tiếp tục giao tranh trong ngày thứ tư liên tiếp. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat cho biết đụng độ qua biên giới nổ ra lúc 13h45 chiều 25-4.

Ngày 25-4, quân đội Thái Lan và Campuchia tiếp tục giao tranh trong ngày thứ tư liên tiếp. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chhum Socheat cho biết đụng độ qua biên giới nổ ra lúc 13h45 chiều 25-4.

Phía Campuchia nói rằng binh sĩ Thái Lan đã bắn đạn pháo vào lãnh thổ Campuchia, tại khu vực tranh chấp quanh ngôi đền cổ gần 1000 năm tuổi Ta Mon Thom thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia, giáp giới tỉnh Surin của Thái Lan.

Trong khi đó, các nguồn tin quân đội nước này cho biết giao tranh nổ ra từ 10h sáng. Người ta nghe thấy tiếng súng máy, súng trường và đạn cối ở khu vực tranh chấp.

Cùng ngày, Campuchia cáo buộc Thái Lan đã làm hư hại hai ngôi đền cổ Ta Mon Thom và Ta Kwai trong các ngày giao tranh vừa qua (cách ngôi đền cổ 900 tuổi Preah Vihear 150km về phía Tây). Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, trong ngày 24-4, các lực lượng Thái Lan đã bắn 1.000 quả đạn pháo và đạn cối vào hai ngôi đền trên, trong đó có một số quả rơi sâu trong lãnh thổ Campuchia khoảng 20km, khiến 17.000 người dân phải sơ tán, nhiều trường học và nhà cửa bị phá hủy. Giao tranh trong 3 ngày đầu cũng đã làm ít nhất 12 binh sĩ của cả hai bên thiệt mạng và 23 người bị thương.

Trong khi đó, phía Thái Lan cho biết họ cũng đã phải sơ tán 25.000 người dân tại các làng giáp biên thuộc tỉnh Surin và 4.500 dân tại tỉnh kế cận Buri Ram. Ngoài ra, xung đột cũng đã buộc Thái Lan phải đóng các cửa khẩu biên giới gây tổn thất cho nước này 15-20 triệu bạt mỗi ngày.

Bà cụ cho các cháu ăn trong một hầm trú ẩn ở ngôi làng thuộc biên giới Thái Lan, gần nơi tranh chấp với Campuchia.

Căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát từ hôm 22-4 và đang gây quan ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà hai nước đều là thành viên. Trước tình hình này, với vai trò là nước Chủ tịch ASEAN trong năm 2011, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa dự kiến lần lượt tới thăm cả hai nước trong hôm nay để thảo luận giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới. Tuy nhiên, chuyến thăm đã bị hoãn lại vào phút chót và chưa biết khi nào sẽ được nối lại.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayagorn cho hay chuyến công du bị hủy bỏ bởi Thái Lan và Campuchia chưa nhất trí được về các điều khoản đối với quan sát viên Indonesia.

Trung tâm của tranh chấp mới nhất là 2 ngôi đền Hindu được xây dựng bằng tường đá từ thế kỷ 12, Ta Moan và Ta Krabey theo cách gọi của Campuchia (Ta Kwai và Ta Muen theo cách gọi của Thái Lan), nằm ở khu rừng bị gài mìn dày đặc mà cả 2 bên đều tuyên bố chủ quyền. Thái Lan cho biết 2 ngôi đền nằm ở tỉnh Surin của họ, nhưng phía Campuchia khẳng định những tàn tích cổ này nằm trên lãnh thổ Campuchia.

Mặc dù về bề ngoài, các cuộc giao tranh mới có vẻ như là do tranh chấp lãnh thổ, song nhiều chuyên gia tỏ ra nghi ngại về khả năng như làm mất uy tín nhau hoặc nhằm chiếm lòng tin của các nhà dân tộc chủ nghĩa trong nước. Theo các nhà phân tích, xung đột có thể làm gia tăng tỷ lệ ủng hộ với chính phủ Thái Lan trước thềm cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 7 này.

(Theo AFP, Reuters)

Tin xem nhiều