Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga nêu điều kiện để hủy bỏ tên lửa nhằm vào châu Âu và không bố trí tên lửa ở nước ngoài

11:04, 29/04/2011

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nếu Nga và NATO thành lập được Hệ thống phòng thủ tên lửa (AMD) chung thì Moscow sẽ hủy bỏ những tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở châu Âu và sẽ không bố trí tên lửa của Nga ở nước ngoài.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nếu Nga và NATO thành lập được Hệ thống phòng thủ tên lửa (AMD) chung thì Moscow sẽ hủy bỏ những tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở châu Âu và sẽ không bố trí tên lửa của Nga ở nước ngoài.

Tuyên bố trên của trung tướng Oleg Ostapenko, Tư lệnh quân chủng vũ trụ thuộc Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra tại cuộc họp báo sáng 29-4 ở Moscow. Tuy nhiên, tướng Ostapenko khẳng định các trạm rađa của Nga vẫn được bố trí như cũ tại các khu vực Đông-Nam, Nam và Tây-Nam nhằm phát hiện kịp thời các cuộc phóng tên lửa đạn đạo từ phía Đông và Trung Đông. Tướng Ostapenko giải thích rõ sau khi Nga và NATO thành lập AMD chung, Nga có thể tiêu hủy các tên lửa đạn đạo tấn công của nước này nhằm vào các mục tiêu ở châu Âu cũng như những tên lửa đạn đạo của các nước thứ ba bay tới lãnh thổ Nga và tới châu Âu. Như vậy, Nga hoàn toàn có khả năng bảo vệ an ninh của toàn bộ khu vực phía Đông châu Âu cũng như các vùng biển Baltic, Biển Đen và Barensevo. Tướng Ostapenko cho rằng việc thành lập AMD chung có lợi cho cả Nga và toàn bộ châu Âu về an ninh, kinh tế-tài chính và công nghệ.

(Theo TTXVN)

Tin xem nhiều