
Sáng 24-4, giao tranh lại xảy ra giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp gần đền Ta Mon Thom và đền Ta Krabek thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Đây là ngày thứ ba liên tiếp xảy ra giao tranh giữa binh sĩ hai nước.
Sáng 24-4, giao tranh lại xảy ra giữa binh sĩ Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp gần đền Ta Mon Thom và đền Ta Krabek thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia. Đây là ngày thứ ba liên tiếp xảy ra giao tranh giữa binh sĩ hai nước.
Hãng Tân Hoa xã dẫn lời một sĩ quan quân đội Campuchia cho biết giao tranh tái diễn lúc 10g05 (giờ địa phương). Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời nhân chứng tại chỗ cho biết nghe thấy nhiều tiếng súng và tiếng nổ lớn ở cả phía Thái Lan và Campuchia. Hiện chưa có thông tin về diễn biến giao tranh và thiệt hại của cả hai bên.
Ngay sau đó, trong chương trình phát trên đài truyền hình NBT hàng tuần, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố chính phủ của ông sẵn sàng giải quyết cuộc tranh chấp biên giới thông qua các cuộc họp của Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) và Ủy ban biên giới vùng (RBC), có thể được tổ chức ở Thái Lan hoặc Campuchia. Dù việc tổ chức thêm các cuộc họp GBC và RBC đã được đưa ra thảo luận, nhưng phía Campuchia muốn các nước bên ngoài can dự vào việc giải quyết cuộc tranh chấp.
Nguồn tin Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết trong cuộc giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan sáng 24-4, phía Campuchia có 4 binh sĩ bị thương nặng do trúng đạn pháo của binh sĩ Thái Lan. Tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 23-4 khẳng định ngoài việc sử dụng các loại pháo binh hạng nặng như 130 mm, 105 mm và 155 mm, máy bay do thám của Thái Lan cũng nhiều lần bay sâu vào lãnh thổ Campuchia.
Tính đến nay, sau 3 ngày diễn ra xung đột ở khu vực biên giới tranh chấp, hai bên đã có 10 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Cùng ngày 24-4, Hội Chữ thập Đỏ Campuchia cho biết đã sơ tán 2.560 gia đình, với khoảng 9.867 người dân, khỏi các khu vực chiến sự thuộc tỉnh Oddar Meanchey, nơi hai ngày qua liên tục hứng chịu các trận pháo kích dữ dội. Hội Chữ thập Đỏ Campuchia đã kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ khẩn cấp lương thực và nước uống cho những người dân bị mất nhà cửa.
Trong một nỗ lực nhằm tháo gỡ tình hình căng thẳng trên biên giới Thái Lan - Campuchia, dự kiến ngày hôm nay 25-4, với cương vị nước đang giữ chức Chủ tịch ASEAN, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa sẽ lần lượt đến Campuchia và Thái Lan để thảo luận với hai nước về diễn biến mới nhất trong quan hệ Thái Lan-Campuchia và ký với hai người đồng cấp thỏa thuận cho phép triển khai các quan sát viên Indonesia ở vùng biên giới Campuchia-Thái Lan.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 23-4 đã hối thúc Campuchia và Thái Lan kiềm chế tối đa, tiến hành ngay các biện pháp nhằm đi tới một thỏa thuận ngừng bắn hiệu quả và có thể kiểm chứng được. Ông nhấn mạnh không thể giải quyết được cuộc xung đột hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia bằng các biện pháp quân sự, đồng thời hối thúc hai nước tham gia đối thoại nghiêm túc nhằm tìm ra một giải pháp lâu dài.
(Theo Xinhua, Reuters)


![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Luật An ninh mạng 2025: ‘Lá chắn’ thép bảo vệ không gian mạng và 8 điểm mới nổi bật](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/z7401664153367_59ddf64e741fb7e96554d60d82e83c22_20260106092447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)







