
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 26-2 đã nhất trí thông qua lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya, áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi cùng các thành viên trong gia đình và những người thân cận của ông.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 26-2 đã nhất trí thông qua lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya, áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi cùng các thành viên trong gia đình và những người thân cận của ông.
Nghị quyết 1970 được toàn bộ 15 nước thành viên HĐBA nhất trí thông qua trong phiên họp đêm 26-2. Theo đó cấm mọi hoạt động bán vũ khí cho Libya, đồng thời cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối 16 nhân vật, trong đó có ông Gaddafi cùng các con và các thành viên khác trong gia đình ông, các quan chức quốc phòng và tình báo hàng đầu của Libya. Nghị quyết còn yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Hay điều tra và có thể truy tố những người chịu trách nhiệm về việc người biểu tình thiệt mạng ở
Trong khi đó, hàng ngàn người lao động nước ngoài tiếp tục rời khỏi
* Tại Tunisia, hãng thông tấn nhà nước TAP ngày 26-2 cho biết đã có 3 người thiệt mạng, 9 người bị thương trong các cuộc xung đột giữa những người biểu tình và cảnh sát ở trung tâm thủ đô Tunis. Trong số những người bị thương có các sĩ quan an ninh. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ
* Tại Oman, ngày 26-2, Quốc vương Qaboos bin Said đã tiến hành cải tổ nội các, thay sáu bộ trưởng. Sắc lệnh nêu rõ việc tiến hành cải tổ nội các lần này là "vì lợi ích của dân chúng". Trước đó, ngày 19-2, khoảng 500 người đã tiến hành biểu tình hòa bình ở Oman yêu cầu cải tổ chính trị và tăng lương.
* Cùng ngày tại
Quốc vương Bahrain vừa khởi động tiến trình đối thoại dân tộc, sau khi có 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trong tuần qua.
* Trong khi đó, tại Yemen, Tổng thống Ali Abdullah Saleh tuyên bố bảo vệ chế độ tới giọt máu cuối cùng, đồng thời tố cáo các thế lực thù địch kích động biểu tình để chia cắt dân tộc.
Trong diễn văn mới nhất của mình được đăng tải trên hãng thông tấn nhà nước SABA, ông Saleh cáo buộc các đối thủ của ông đang tìm cách hồi sinh những nỗ lực ly khai từng làm nổ ra một cuộc nội chiến ngắn trong năm 1994. Ông khẳng định "đang có âm mưu chống lại sự đoàn kết và toàn vẹn lãnh thổ của
(Theo Reuters, BBC, AFP)