
Hôm 24-1, hàng chục ngàn người của phe “áo đỏ” chống chính phủ Thái Lan lại biểu tình ở thủ đô Bangkok. Trong khi đó, có tin Thủ tướng Vejjajiva đang chuẩn bị cách chức phó Thủ tướng phụ trách an ninh và Bộ trưởng Quốc phòng vì bất ổn ở miền nam.
Hôm 24-1, hàng chục ngàn người của phe “áo đỏ” chống chính phủ Thái Lan lại biểu tình ở thủ đô
Những người biểu tình bắt đầu biểu dương lực lượng từ khu thương mại Ratchaprasong và tiến đến tượng đài Dân chủ, nơi diễn ra cuộc xung đột đẫm máu ngày 10/4/2010.
Những người này đòi chính quyền Thái Lan trả tự do cho các lãnh đạo của phe “áo đỏ” đã bị bắt hồi mùa xuân 2010. Theo nguồn tin cảnh sát, khoảng 12.000 người tham gia cuộc xuống đường hôm qua và cuộc tuần hành kéo dài đến nửa đêm. Không có thông tin về bạo lực xảy ra trong cuộc biểu tình.
Thủ lĩnh nòng cốt của “áo đỏ”, Jatuporn Prompan cho biết lực lượng này dự trù biểu tình hai lần trong mỗi tháng “để liên tục gia tăng áp lực với chính quyền. Cuộc biểu tình lần trước diễn ra hôm 9-1 và đã huy động được khoảng 30.000 người tham gia. Đây là cuộc biểu dương lực lượng quy mô nhất kể từ đợt nổi dậy hồi tháng 4-2010 làm hơn 90 người chết và khoảng 1.900 người bị thương.
Liên quan đến tình hình Thái Lan, người phát ngôn đảng đối lập Puea Thai hôm qua cho biết Thủ tướng Vejjajiva đang chuẩn bị cách chức phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đặc trách về vấn đề an ninh và Bộ trưởng Quốc phòng - Tướng Prawit Wongsuwon với lý do hai nhân vật này đã thất bại trong việc lập lại trật tự, an ninh ở miền Nam Thái Lan.
* Trong một diễn biến khác, Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Tướng Wichien Pojphosri ngày 24-1 cho biết khoảng 3.600 cảnh sát sẽ được huy động nhằm đảm bảo an ninh xung quanh Tòa nhà Chính phủ và trụ sở của quốc hội nước này khi Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe "áo vàng", dự kiến biểu tình vào ngày hôm nay (25-1). Phong trào tỏ ra không hài lòng với cách Chính phủ Thái Lan xử lý các vấn đề tranh chấp biên giới với Campuchia. Phe "áo vàng" đang kêu gọi chính phủ rút lại bản ghi nhớ (MOU) đã ký giữa Thái Lan và Campuchia năm 2000 về các tranh chấp biên giới giữa hai nước vì cho rằng văn bản này đặt Thái Lan vào thế bất lợi trong việc giải quyết vấn đề này với Phnom Penh.
(Theo Xinhua, AFP)


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








