
Một gói dữ liệu khoảng 250.000 điện tín ngoại giao của Mỹ, hầu hết trong vòng ba năm trở lại, đã được Wikileaks tung ra vào hôm nay 29-11.
Một gói dữ liệu khoảng 250.000 điện tín ngoại giao của Mỹ, hầu hết trong vòng ba năm trở lại, đã được Wikileaks tung ra vào hôm nay 29-11.
Ảnh chụp Vua Abdullah của
Gói dữ liệu này cung cấp một cái nhìn chưa từng có về việc tranh cãi của các đại sứ quán Mỹ trên thế giới, quan điểm thực của lãnh đạo nước ngoài và những nhận định chân thực về nguy cơ hạt nhân và khủng bố.

Theo báo New York Times, con số tài liệu mà Wikileaks công bố lần này chính xác là 251.287 bức điện tín, nhiều hơn rất nhiều lần số tài liệu về
Các bức điện tín này được thu thập từ lượng điện tín khổng lồ trao đổi liên tục hằng ngày giữa Bộ Ngoại giao Mỹ và 297 đại sứ quán và lãnh sự Mỹ trên toàn thế giới. New York Times miêu tả số điện tín này là biên niên sử bí mật mối quan hệ của Mỹ với thế giới trong thời đại của chiến tranh và khủng bố.
Nhiều tài liệu không được phân loại và không có tài liệu nào được đánh dấu "tối mật". Có khoảng 11.000 tài liệu được phân loại "bí mật", khoảng 9.000 được gắn nhãn "noforn" (Not for release to foreign nationals - Quá nhạy cảm để được chia sẻ với nước ngoài) và khoảng 4.000 điện tín được chỉ định cả hai nhãn trên.
Ông chủ sáng lập Wikileaks, Julian Assange, cáo buộc chính quyền Mỹ tỏ ra lo sợ về việc phải chịu trách nhiệm. "Thông tin mà chúng tôi công bố đều xoay quanh những vấn đề trọng đại của mỗi quốc gia trên toàn thế giới", BBC trích video của Julian.
(Theo BBC, New York Times)

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)








