Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng thống Nga-Mỹ hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO
* Nga và NATO thoả thuận hướng tới quan hệ đối tác chiến lược thực sự

09:11, 21/11/2010

Ngày 21-11, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc gặp bất ngờ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

Ngày 21-11, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc gặp bất ngờ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

Người phát ngôn Nhà Trắng Ben Rhodes cho biết đây là một cuộc gặp không chính thức và không có trong kế hoạch, do ông Obama đề xuất. Tham dự cuộc gặp kín này chỉ có hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nga và phiên dịch viên. Ông Rhodes cho biết trong cuộc gặp, hai bên đã cùng cam kết phát triển "một mối quan hệ mạnh", đồng thời cùng thể hiện mong muốn xây dựng mối quan hệ "tiến bộ" và "hai bên có thể bàn thảo nhiều vấn đề".

Một quan chức ngoại giao Mỹ dẫn lời Tổng thống Obama cho rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ nhằm giảm bớt "những hiểu lầm có thể gây ra những hậu quả không lường trước".

Tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới và những cơ hội đê Thượng viện Mỹ sớm phê chuẩn hiệp ước này. Tổng thống Obama cũng thông báo với Tổng thống Medvedev về cuộc gặp của ông với Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili diễn ra trước đó.

* Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đã diễn ra ngày 20-11 ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO và đã đạt được sự nhất trí hướng tới xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược thực sự. Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen coi đây là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử NATO do các quyết định được thông qua tại Hội đồng Nga-NATO.

Tổng thư ký NATO Rasmussen (trái) và Tổng thống Nga Medvedev

Hai bên đã thông qua Tuyên bố chung Nga-NATO, khẳng định hai bên đã bắt đầu một giai đoạn hợp tác mới, hướng đến quan hệ đối tác chiến lược thực sự. Các nước thành viên Hội đồng Nga-NATO có trách nhiệm hành động với tư cách 29 đối tác bình đẳng nhằm thực hiện tiềm năng to lớn của hai bên thông qua phát triển đối thoại và hợp tác thực tế xuất phát từ lợi ích chung.

Tuyên bố nhấn mạnh các nước NATO và Nga quyết tâm thông qua Hội đồng Nga-NATO để thảo luận về những thành tựu hợp tác, các quyết định và hành động chung về nhiều vấn đề an ninh khu vực châu Âu-Đại Tây dương. Hai bên nhất trí chính sách minh bạch và có tầm nhìn xa nhằm củng cố an ninh và ổn định không gian châu Âu- Đại Tây dương thông qua các thiết chế và công cụ hiện có đáp ứng lợi ích của Nga và NATO.

Trong tuyên bố chung, hai bên bày tỏ sự sẵn sàng làm việc nhằm đạt được quan hệ đối tác mới mang tính chiến lược thực sự dựa trên nguyên tắc tin cậy lẫn nhau, minh bạch và ổn định. Các nước Hội đồng Nga-NATO sẽ tránh đe doạ bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau cũng như chống lại bất kỳ quốc gia nào khác dưới mọi hình thức, không phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên bố về các nguyên tắc Helsinki...

Ngoài ra, Hội đồng Nga-NATO còn ủng hộ việc nhanh chóng thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START mới giữa Nga và Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Đường lối chiến lược vừa được NATO thông qua là một quyết định quan trọng. Văn kiện này có điểm làm Nga quan ngại nhưng cũng có điểm làm Nga lạc quan. Điều quan trọng là văn kiện thể hiện mong muốn của NATO hướng tới quan hệ đối tác đầy đủ với Nga. Về việc NATO đề nghị tham gia xây dựng hệ thống phòng thủ châu Âu, Tổng thống Dmitry Medvedev khẳng định Nga đã chấp nhận đề nghị này. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cũng tuyên bố không có khả năng Nga gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong thời điểm hiện nay.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bày tỏ hài lòng về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga-NATO. Ông cho rằng điều quan trọng nhất là hai bên đã thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa.

* Trong một diễn biến khác, ngày 20-11, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí cắt giảm 1/3 số nhân viên tại sở chỉ huy của khối liên minh quân sự này như một phần của các nỗ lực nhằm thu hẹp quy mô liên minh giữa lúc các quốc gia thành viên trong khối đang áp dụng những biện pháp kinh tế khắc khổ.

(Theo BBC, AP)

Tin xem nhiều