Liên hợp quốc (LHQ) và Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo tới cuối thế kỷ này, thiệt hại hàng năm trên toàn cầu do thiên tai có thể lên tới 213 tỷ – 253 tỷ USD, tăng gấp 3 lần hiện nay.
Liên hợp quốc (LHQ) và Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo tới cuối thế kỷ này, thiệt hại hàng năm trên toàn cầu do thiên tai có thể lên tới 213 tỷ – 253 tỷ USD, tăng gấp 3 lần hiện nay.
Ngày 11-11, hai tổ chức quốc tế này đã công bố nghiên cứu chung dày 250 trang nhan đề “Thảm họa tự nhiên và phi tự nhiên: Hiệu quả kinh tế của các biện pháp phòng ngừa hiệu quả”. Nghiên cứu nhấn mạnh mỗi năm, bão lũ và lốc nhiệt đới, hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu, sẽ gây thiệt hại cho thế giới từ 28 tỷ - 68 tỷ USD. Số người bị tác động của các trận bão và động đất ở các thành phố lớn sẽ tăng gấp đôi, lên tới 1,5 tỷ người vào năm 2050.
Nghiên cứu khuyến cáo các nước cần chú trọng tới các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai. LHQ và WB đã đề nghị hàng loạt các biện pháp phòng ngừa thiệt hại về người và của như chính phủ tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về các nguy cơ và hiểm họa, khuyến khích đầu tư vào hạ tầng, điều chỉnh thói quen chi tiêu…Đây là các biện pháp không đòi hỏi những khoản chi ngân sách quá lớn nhưng mang lại hiệu quả cao.
LHQ khẳng định nghiên cứu này sẽ giúp các nước hiểu hơn về giá trị gia tăng của các chính sách giảm nguy cơ xảy ra thiên tai để từ đó đầu tư nhiều hơn vào các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là các hệ thống cảnh báo sớm và dự báo thời tiết. (Theo TTXVN)


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





