
Hạ viện Anh ngày 9-9 với 296 phiếu ủng hộ trên 650 nghị sĩ đã tán thành việc quân đội nước này tiếp tục có mặt tại Afghanistan.
Hạ viện Anh ngày 9-9 với 296 phiếu ủng hộ trên 650 nghị sĩ đã tán thành việc quân đội nước này tiếp tục có mặt tại Afghanistan. Trong suốt thời gian kể từ đầu chiến dịch quân sự của Anh và Mỹ tại Afghanistan năm 2001, các nhà lập pháp Anh chưa bao giờ thảo luận vấn đề này với thành phần đầy đủ. Quyết định tham gia chiến dịch này được Chính phủ Anh thông qua mà không có sự biểu quyết tại Quốc hội.
Cuộc thảo luận lần này diễn ra quyết liệt, trong đó các nghị sĩ do những người phái "Xanh" đứng đầu đã đề nghị đưa vào nghị quyết đoạn nêu rõ "thiếu một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Afghanistan", trong khi Công đảng, là đảng cầm quyền khi chiến dịch quân sự bắt đầu, thì yêu cầu chỉ nêu rằng "tình hình tại Afghanistan đang phức tạp thêm".
Đương kim Thủ tướng Anh David Cameron cuối tháng 6 vừa qua tuyên bố kế hoạch rút quân đội Anh khỏi
(Theo BBC)

![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






