
Trung tâm Giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES) của Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét sự cần thiết gia hạn áp dụng Luật tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và 23 tỉnh cũng như chủ trương ân xá cho những người vi phạm luật này.
Trung tâm Giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES) của Chính phủ Thái Lan sẽ xem xét sự cần thiết gia hạn áp dụng Luật tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và 23 tỉnh cũng như chủ trương ân xá cho những người vi phạm luật này.
Phát biểu tại Bangkok ngày 16-
6, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết CRES sẽ họp để đánh giá sự cần thiết của việc gia hạn tình trạng khẩn cấp tại các địa phương. Kiến nghị của CRES sẽ được trình lên cuộc họp thường kỳ của Nội các vào ngày 6-7 và Nội các sẽ ra quyết định về vấn đề này trước khi Luật tình trạng khẩn cấp hết hạn ngày 7-7.Thủ tướng Abhisit cũng cho rằng CRES có thể kiến nghị bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại một số địa phương trước thời hạn này, nếu đ
ảm bảo được rằng các hoạt động chống chính phủ của phe “áo đỏ” không bùng phát trở lại sau khi bãi bỏ tình trạng khẩn cấp.Phát biểu cùng ngày, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh đồng thời là Giám đốc CRES, ông Suthep Thaugsuban cho biết có thể bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại một số nơi, nhưng vào những thời điểm khác nhau, tùy theo tình hình từng đ
ịa phương. Về vấn đề ân xá cho những người biểu tình vi phạm tình trạng khẩn cấp, ông Suthep cho biết CRES đã họp để thảo luận vấn đề này nhưng chưa thống nhất ý kiến. CRES cần 3 tuần nữa để xem xét các quan điểm khác nhau trước khi trình kiến nghị lên Nội các để đảm bảo việc ân xá sẽ mang lại lợi ích cho đất nước.Trong một diễn biến liên quan, 11 nhà lãnh đ
ạo của phe áo đỏ Thái Lan hôm qua chính thức bị buộc tội khủng bố, tội danh có thể dẫn đến án tử hình. Tòa án Thái Lan từ chối bảo lãnh tại ngoại của nhóm người trên sau khi tuyên bố họ thực hiện và hậu thuẫn các hành động khủng bố, Xinhua cho hay.Trong khi đó, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Thawil Pliansr
i thông báo CRES ngày 16-6 đã quyết định hợp nhất 5 cáo trạng đối với cựu Thủ tướng Thaksin nhằm tìm cách dẫn độ ông này về nước xét xử. Các cáo trạng này liên quan đến các vụ bê bối đất, cao su, dự án xổ số đặc biệt, các khoản cho Myanmar vay từ Ngân hàng xuất nhập khẩu (EXIM Bank) và tội khủng bố.Theo ông Plians
ri, các cáo trạng đối với ông Thaksin được hợp nhất với sự phối hợp giữa Ban Điều tra đặc biệt (DSI) thuộc Bộ Tư pháp, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Văn phòng Tổng Chưởng lý và Bộ Ngoại giao. Trước đó, ngày 25-5, Tòa án Hình sự Thái Lan đã phê chuẩn lệnh bắt ông Thaksin với tội danh khủng bố.(Theo AP)


![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






