Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

ODKB không triển khai binh sĩ tới Kyrgyzstan
* 400.000 người ở Kyrgyzstan bị mất nhà cửa do xung đột

09:06, 18/06/2010

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (ODKB) do Nga đứng đầu ngày 17-6 tuyên bố sẽ không triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tới Kyrgyzstan, song có thể cử các chuyên gia an ninh tới giúp chính phủ lâm thời nước này giải quyết cuộc xung đột hiện nay.

Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (ODKB) do Nga đứng đầu ngày 17-6 tuyên bố sẽ không triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tới Kyrgyzstan, song có thể cử các chuyên gia an ninh tới giúp chính phủ lâm thời nước này giải quyết cuộc xung đột hiện nay.

Trẻ em tại một trại tị nạn của người Uzbekistan gần biên giới với Kyrgyzstan

Hãng tin Nga Interfax dẫn lời Tổng Thư ký ODKB Nikolai Bordyuzha cho biết tổ chức này đang xem xét cử tới Kyrgyzstan các chuyên gia, những người biết cách lên kế hoạch và chuẩn bị các hoạt động nhằm ngăn cản các đám đông quá khích. Ông khẳng định hoàn toàn không có kế hoạch triển khai binh sĩ gìn giữ hòa bình tới nước cộng hoà này.

Theo một thông báo của Văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của LHQ, ngày 17-6, hàng viện trợ của nước ngoài đã bắt đầu đến được với người chạy nạn từ Kyrgyzstan sang Uzbekistan. Cơ quan này ước tính sau gần một tuần xảy ra xung đột sắc tộc ở miền Nam Kyrgyzstan, đã có ít nhất 400.000 người bị mất nhà ở hoặc phải đi lánh nạn, trong đó khoảng 100.000 người đã xin tị nạn ở nước láng giềng Uzbekistan. Riêng trong ngày 16-6, khoảng 9.000 người đã vượt qua biên giới vào Uzbekistan.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Kyrgyzstan, đến nay đã có ít nhất 191 người chết và 2.000 người bị thương trong các vụ xung đột ở các tỉnh miền Nam. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều