Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cựu tổng thống Kyrgyzstan bị buộc tội thảm sát hàng loạt
* Sẽ yêu cầu dẫn độ Bakiyev về nước để xét xử

10:04, 28/04/2010

Chính phủ lâm thời nước này hôm 27-4 đã cáo buộc ông Kurmanbek Bakiyev thảm sát gần trăm người chống chính phủ hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Chính phủ lâm thời nước này hôm 27-4 đã cáo buộc ông Kurmanbek Bakiyev thảm sát gần trăm người chống chính phủ hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Ông Kurmanbek Bakiyev, cựu tổng thống Kyrgyzstan - Ảnh: Nydailynews

Trong vụ bạo loạn hôm 7-4, cảnh sát và cảnh vệ của tổng thống đã nã súng vào hàng nghìn người biểu tình, giết chết ít nhất 85 người và làm bị thương hơn 1.500 người. Tuy nhiên, chính quyền của ông Bakiyev vẫn sụp đổ và ông phải rời khỏi Bishkek để tới Belarus lưu vong.

“Chính phủ lâm thời đã đệ trình các cáo buộc đối với ông Bakiyev về tội lạm dụng quyền lực và thảm sát hàng loạt công dân vô tội”, Azimbek Beknazarov, Phó Thủ tướng lâm thời Kyrgyzstan, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bishkek.

Trong khi đó, ông Bakiyev cho rằng các cảnh vệ của ông chỉ bắn sau khi những người biểu tình nã súng vào văn phòng ông ở tòa nhà chính phủ tại Bishkek. Hàng chục cảnh sát cũng bị thương vì vụ bạo loạn đó.

Nhưng chính quyền mới cho hay họ sẽ yêu cầu dẫn độ Bakiyev về nước để xét xử và truy tố thêm các thành viên khác của chính phủ mà ông Bakiyev điều hành, trong đó có một số người nhà của vị cựu tổng thống.

Danh sách gồm: cựu Phó chủ tịch Cơ quan an ninh quốc gia D.Dunganov, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Baktybek Kalyev, cựu Bộ trưởng Nội vụ Moldomusa Kongantiyev và cựu Cố vấn về quốc phòng và an ninh Elmurza Satybaldiyev. Bốn người này đã bị bắt và giam giữ.

Năm người khác, trong đó có cựu thủ tướng Daniyar Usenov và cựu Giám đốc an ninh quốc gia Murat Sutalinov, đều bị buộc tội vắng mặt và đưa vào danh sách truy nã.

Tuy nhiên, phía Belarus chưa tỏ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ trao trả ông Bakiyev cho Kyrgyzstan. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ sự phản đối các cuộc bạo loạn và chỉ trích việc lật đổ chính quyền của ông Bakiyev.

Còn phía Nga đã dẫn độ cựu bộ trưởng Nội vụ của Kyrgyzstan, ông Moldomusa Kongantiyev, sau khi ông này hồi phục các vết thương do vụ bạo loạn gây ra. Chính quyền lâm thời Kyrgyzstan cáo buộc nhân vật này đã trực tiếp thực hiện vụ thảm sát trên.

(Theo New York Times, RIAN)

Tin xem nhiều