
Ngày 25-4, cử tri trên toàn nước Áo đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới của nước này.
Ngày 25-4, cử tri trên toàn nước Áo đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới của nước này.
Tham gia cuộc đua già
nh chiếc ghế tổng thống Áo có ba ứng cử viên: Đương kim Tổng thống Heinz Fischer, bà Barbara Rosenkranz thuộc đảng Tự do Áo cực hữu và ông Rudolf Gehring, Chủ tịch đảng Cơ đốc giáo Áo, đảng nhỏ mới được thành lập hồi năm 2005.Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận, được Viện
Gallup tiến hành hồi đầu tháng 4 này, đương kim Tổng thống Fischer sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ hai với 82% số phiếu ủng hộ, trong khi bà Rosenkranz giành được 16% số phiếu và ông Gehring chỉ được 4-5% số cử tri ủng hộ.* Cũng sáng 25-4, cử tri Hungary
đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội vòng hai với khả năng Đảng bảo thủ cánh hữu đối lập FIDES-Liên minh Công dân Hungary (FIDES-HCU) sẽ giành thắng lợi vang dội và chiếm hơn 2/3 số ghế trong Quốc hội khóa mới.
Kết quả bầu cử vòng một Quốc hội Hungary diễn ra ngày 11-4 vừa qua cho thấy chính phủ mới sẽ do FIDES-HCU thành lập và chức thủ tướng mới có thể thuộc về thủ lĩnh của chính đảng này là ông Viktor Orban, người từng giữ cương vị Thủ tướng Hungary thời kỳ 1998-2002. Trong vòng một cuộc bầu cử vừa qua, FIDES-HCU đã giành 53% số phiếu ủng hộ, chiếm 206/265 ghế Quốc hội. Vòng hai bầu cử sẽ xác định 121 vị trí còn lại trong Quốc hội khóa mới của Hungary

Thủ tướng Hungary Ferenc Gyurcsany mừng thắng lợi
(Theo TTXVN)

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









