Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga-Ấn ký một loạt hợp đồng vũ khí khủng

11:03, 12/03/2010

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 12-3 ký kết một loạt hợp đồng bán vũ khí trị giá nhiều tỉ USD với Ấn Độ. Ông Putin hiện đang có chuyến thăm chính thức đến Ấn Độ nhằm mục đích củng cố mối quan hệ với đồng minh thời Chiến tranh Lạnh.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (phải) bắt tay với Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 12-3

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 12-3 ký kết một loạt hợp đồng bán vũ khí trị giá nhiều tỉ USD với Ấn Độ. Ông Putin hiện đang có chuyến thăm chính thức đến Ấn Độ nhằm mục đích củng cố mối quan hệ với đồng minh thời Chiến tranh Lạnh.

Theo các quan chức Nga, Thủ tướng Putin ký hơn một chục hợp đồng có giá trị lên tới 10 tỉ USD, trong đó có một hợp đồng liên quan đến việc Nga nâng cấp tàu sân bay mang tên Đô đốc Gorshkov cho Ấn Độ. Thực tế, Nga và Ấn đã ký một hợp đồng nâng cấp tàu này từ 2004 nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng có nhiều rắc rối nảy sinh. Hợp đồng mới tháo gỡ những rắc rối này.

Các hợp đồng khác bao gồm một hợp đồng bán cho Ấn Độ 29 máy bay chiến đấu MiG và một thỏa thuận về việc Nga sẽ xây dựng thêm các lò phản ứng hạt nhân ở bang Tamil Nadu, phía Nam Ấn Độ. Hiện tại, Nga đang xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân cho Ấn Độ ở khu vực này.

Việc Nga bán tàu Đô đốc Gorshkov cho Ấn Độ đã bị cản trở bởi một loạt những tranh cãi giữa hai nước liên quan đến giá cả và việc giao hàng chậm. Điều này đã khiến Moscow lo ngại rằng Ấn Độ đang muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào các thiết bị quân sự của Nga.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Thủ tướng Putin – ông Yury Ushakov cho biết hợp đồng mới giữa Nga và Ấn Độ “phù hợp với cả hai bên" và sẽ giúp gạt bỏ những tranh cãi giữa hai bên.

Nga là nước cung cấp đến 70% vũ khí cho Ấn Độ nhưng trong những năm gần đây, New Delhi đã tìm đến với những nhà cung cấp vũ khí khác như Mỹ và Israel.

Cùng với Brazil và Trung Quốc, Nga và Ấn Độ là một phần của nhóm được gọi là BRIC. Đây là nhóm nước có nền kinh tế đang phát triển lớn và đang tìm cách thiết lập một thế giới đa cực không bị thống trị bởi Mỹ.

(Theo AFP)

 

Tin xem nhiều