
Thiệt hại do trận động đất Haiti gây ra lớn hơn nhiều so với thảm họa động đất - sóng thần châu Á năm 2004, theo nghiên cứu của Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IDB).
Thiệt hại do trận động đất Haiti gây ra lớn hơn nhiều so với thảm họa động đất - sóng thần châu Á năm 2004, theo nghiên cứu của Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IDB).
Hãng tin AFP cho biết theo báo cáo của IDB, thiệt hại vật chất do cơn địa chấn gây ra lên đến 8-14 tỷ USD. Xét đến dân số và sản lượng kinh tế của Haiti, con số 14 tỷ USD sẽ biến trận động đất thành thảm họa tồi tệ nhất trên thế giới trong lịch sử thời hiện đại.
![]() |
|
Dọn dẹp sau động đất ở Haiti |
“Xét trên khía cạnh này, trận động đất Haiti gây thiệt hại hơn rất nhiều so với thảm họa động đất - sóng thần 2004 và cơn bão tàn phá Myanmar năm 2008”, AFP dẫn tuyên bố của IDB. “Số người chết tại Haiti tính trên mỗi một triệu người dân cao gấp năm lần so với thảm họa đứng thứ hai, trận động đất năm 1972 ở Nicaragua”.
Theo chính quyền Haiti, hơn 217.000 người thiệt mạng trong trận động đất, tương đương 2,4% của dân số 9 triệu người. Con số 14 tỷ USD bao gồm chi phí tái thiết nhà cửa, trường học, đường phố, và các hạ tầng khác của Haiti sau trận động đất ngày 12-1.
AFP cho biết hiện tại, vẫn có hơn 1 triệu người Haiti mất nhà cửa đang sống vất vưởng trên đường phố thủ đô Port-au-Prince và các vùng lân cận. Mùa mưa sắp đến gần, nhưng Liên Hiệp Quốc (LHQ) mới chỉ cung cấp được vải dầu làm lều cho khoảng 272.000 người.
CNN đưa tin hôm qua, hãng American Airlines tuyên bố sẽ nối lại các chuyến bay thương mại đến Port-au-Prince từ thứ sáu 19-2 tới. Đây là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới mở lại đường bay đến Haiti kể từ sau trận động đất ngày 12-1.
TTO




![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






