
Hôm nay (11/12), các tay súng tại miền nam Philippines cảnh báo rằng họ sẽ giết chết con tin nếu cảnh sát nước này tiếp tục chiến dịch giải cứu trong khi hàng trăm cảnh sát đã tiến hành bao vây khu vực con tin bị giam giữ tại một ngọn núi.
|
Hôm nay (11/12), các tay súng tại miền nam Philippines cảnh báo rằng họ sẽ giết chết con tin nếu cảnh sát nước này tiếp tục chiến dịch giải cứu trong khi hàng trăm cảnh sát đã tiến hành bao vây khu vực con tin bị giam giữ tại một ngọn núi.
Lãnh đạo nhóm bắt cóc, ondo Perez, cho biết: “Tôi sẽ giết chết con tin nếu cảnh sát tiếp tục các nỗ lực giải thoát”.
Tuy nhiên, theo nhà thương lượng Josefina Bajade, ngay sau đó, Perez đã quyết định trả tự do cho 10 con tin trong đó có 9 phụ nữ và một bé trai, trong số 57 người bị bắt giữ.
Hôm qua (10/12), 75 người đã bị bắt giữ tại một trường học tiểu học và những ngôi nhà xung quanh tại một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Prosperidad, thủ phủ của tỉnh Agusan del Sur.
Nhà thương lượng Bajade đã tìm cách giải thoát được 18 con tin trong thời gian 8 tiếng đồng hồ sau vụ bắt cóc. Theo các quan chức địa phương, 47 con tin hiện nay vẫn nằm trong tay bọn bắt cóc, chủ yếu là những nông dân và người dân sinh sống trong ngôi làng cùng với hiệu trưởng của trường tiểu học trên.
Chính quyền trung ương Philippines đã xác định các tay súng thực hiện vụ bắt cóc là các thành viên của phe phái Manobo. Những kẻ bắt cóc này hiện đang bị chính quyền truy nã về tội giết người và những tội ác khác.
Perez cho phép cảnh sát trong thời gian một tuần phải đáp ứng yêu cầu của chúng trong đó có có việc hủy bỏ lệnh bắt giữ đối với 15 thành viên của nhóm này. Ngoài ra, hắn còn yêu cầu chính quyền tước bỏ vũ khí của phe phái đối thủ có mối thù về tranh chấp lãnh thổ với phe Manobo.
Toàn bộ số con tin trên được giam giữ tại một ngôi nhà bỏ hoang trên một ngọn núi có nhiều cây cối cách ngôi làng khoảng 2 km. Những con tin phải nằm ngủ trên nền đất qua đêm.
Ít nhất 400 cảnh sát và binh lính đã được triển khai bao vây ngọn núi và sẵn sàng tấn công nếu được phép.
Theo Bajade, các tay súng Manobo tiến hành vụ bắt cóc để ngăn chặn cảnh sát bắt giữ các thành viên trong phe phái vì tội giết chết 4 người thuộc một gia đình đối lập.
Cũng trong ngày hôm qua, chính quyền địa phương cho biết các chiến binh Hồi giáo tiến hành đột nhập vào nhà riêng và bắt cóc Giáo sư Orlando Fajardo làm việc tại Trường Đại học quốc gia Basilan. Thủ phạm được cho là các tay súng của nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf. Hiện tại, lực lượng an ninh đã được triển khai tìm kiếm tung tích của Giáo sư Fajardo.
Vụ bắt cóc này xảy ra chỉ một ngày sau khi phiến quân Abu Sayyaf, được cho là có liên quan tới mạng lưới khủng bố Al Qaeda, hành quyết một người Philippines trong số 3 con tin mà nhóm này bắt giữ hồi tháng trước, nhằm trả đũa việc chúng không được trả khoản tiển chuộc trị giá 32.000USD.
(Theo AFP)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)









