
Các nước châu Âu và những quốc gia liên minh khác của Mỹ sẽ đóng góp thêm 5.000 quân vào lực lượng quốc tế tại Afghanistan. Lãnh đạo NATO hôm qua (2/12) tuyên bố: “Đây không phải là cuộc chiến của riêng nước Mỹ”.
Các nước châu Âu và những quốc gia liên minh khác của Mỹ sẽ đóng góp thêm 5.000 quân vào lực lượng quốc tế tại Afghanistan. Lãnh đạo NATO hôm qua (2/12) tuyên bố: “Đây không phải là cuộc chiến của riêng nước Mỹ”.
Ông Anders Fogh Rasmussen đưa ra phát biểu trên chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo kế hoạch triển khai thêm 30.000 lính Mỹ đến Afghanistan và mong muốn NATO cũng có cam kết tương tự.

Lính Mỹ tuần tra tại Kabul, Afghanistan (Ảnh AP)
Đáp lại lời kêu gọi này, một quan chức Ba Lan cho hay, chính phủ dường như sẽ tăng thêm 600 quân vào lực lượng hiện tại 2.000 người ở Afghanistan.
"Trong năm 2010, các thành viên không phải Mỹ tham gia sứ mệnh tại Afghanistan sẽ gửi thêm ít nhất 5.000 lính”, Fogh Rasmussen nói với báo giới. Hiện tại, các quốc gia liên minh có 38.000 quân tại nước này.
Tướng Stanley McChrystal, chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan khẳng định, lực lượng NATO và Mỹ sẽ chuyển giao trách nhiệm đảm bảo an ninh cho lực lượng an ninh Afghanistan “một cách nhanh chóng nếu điều kiện cho phép”.
"Đây không phải là cuộc chiến tranh của riêng nước Mỹ, những gì đang xảy ra ở Afghanistan đưa ra một mối nguy rõ ràng và hiện diện với người dân của tất cả các nước chúng ta”, ông Fogh Rasmussen nhấn mạnh.
Cam kết điều động thêm quân đội là một nhiệm vụ khó khăn với rất nhiều chính phủ liên minh của Mỹ trong tình hình kinh tế khó khăn, thâm hụt ngân sách lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy, hầu hết người châu Âu phản đối việc tăng quân, cũng không ít người xem đó là cuộc chiến không có chiến thắng.
Tới thời điểm này, chỉ có Anh, Ba Lan, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Grudia, Hnà Quốc và Montenegro có tín hiệu sẵn sàng điều động thêm binh lính gia nhập lực lượng liên minh do Mỹ lãnh đạo tại Afghanistan.
Tuy nhiên, ông Fogh Rasmussen bày tỏ sự tin tưởng sẽ có thêm nhiều nước đưa ra cam kết trên sau cuộc họp tại tổng hành dinh NATO ở Mons, Bỉ vào thứ Hai tới. Ông cho biết, những nước như Pháp và Đức còn chờ đợi kết quả mọt hội nghị quốc tế tại Afghanistan vào tháng 1 trước khi cam kết tăng quân.
Theo ông Fogh Rasmussen, cách tốt nhất để giải quyết sự phản đối khá phổ biến của người châu Âu về cuộc chiến tại Afghanistan là tiến triển chiến tranh. Liên minh có thể chuyển giao 10-15 quận cho an ninh Afghanistan trong năm tới, coi đó là bước đầu tiên chuyển giao trách nhiệm rõ ràng hơn cho chính quyền Kabul.
Cũng trong hôm nay, Taliban đã thề đẩy mạnh cuộc chiến tại Afghanistan, sau những tuyên bố tăng quân của Mỹ và liên minh tới nước này. Một phát ngôn viên Taliban khẳng định, những động thái như vậy chỉ “kích động lòng quyết tâm, sự kháng cự lớn hơn”. (Theo AP, BBC)
![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






