Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hiệp ước Lisbon chính thức có hiệu lực

09:12, 02/12/2009

Hiệp ước Lisbon cuối cùng đã được tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn và bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua(1/12/2009). Hiệp ước Lisbon sẽ làm thay đổi cách thức điều hành chính sách đối ngoại của cả Châu Âu.

Cờ các nước EU tung bay tại trụ sở Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp.
 

Hiệp ước Lisbon cuối cùng đã được tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) phê chuẩn và bắt đầu chính thức có hiệu lực từ ngày hôm qua(1/12/2009). Hiệp ước Lisbon sẽ làm thay đổi cách thức điều hành chính sách đối ngoại của cả Châu Âu.
 
Hiệp ước này sẽ mang lại 3 thay đổi lớn. Thứ nhất, hiệp ước sẽ tăng cường sự kiểm soát dân chủ của Nghị viện Châu  Âu, mà các quyền chấp thuận hay phản đối các hiệp định và luật mới tăng lên đáng kể. Thứ hai, nó làm cho quá trình ra quyết định của 27 quốc gia thành viên dễ dàng hơn bằng việc giảm số lĩnh vực cần sự đồng thuận của cả 27 quốc gia thành viên. Phương thức bầu đa số phiếu sẽ trở thành cách phổ biến nhất để ra quyết định. Thứ ba, rất nhiều công cụ chính sách đối ngoại của EU được quy tụ dưới sự lãnh đạo của một cơ quan: Các chương trình viện trợ phát triển và các hiệp định thương mại sẽ do Ủy ban châu Âu quản lý và một loạt các vấn đề về an ninh, khủng hoảng, quân đội và cảnh sát hiện tại đang được điều khiển bởi 27 quốc gia thành viên thông qua Hội đồng các Bộ trưởng.
 
Nhà lãnh đạo Chính sách Đối ngoại mới, Nữ Nam tước Catherine Ashton được biết đến là “Đại diện Cấp cao” sẽ nắm giữ vị trí thứ hai của cả Ủy ban châu Âu (Cơ quan hành pháp của EU) và Hội đồng Bộ trưởng mà các Bộ trưởng của các nước thành viên cùng với Nghị viện châu Âu quyết định các quan điểm và chính sách của EU. Bà Ashton sẽ chủ tọa các phiên họp về chính sách đối ngoại của EU và đề xuất chương trình hành động. Bà cũng sẽ chỉ đạo các công cụ khác của Liên minh - viện trợ, thương mại, quân đội, cảnh sát.... thông qua cơ quan ngoại giao mới: Cơ quan Hoạt động Đối ngoại châu Âu. 
 
Điều này không có nghĩa là Đại sứ quán của 27 quốc gia thành viên hay viện trợ hoặc các chương trình của họ tại các nước ngoài EU sẽ bị giảm đi. Bằng việc chủ tọa các phiên họp về chính sách đối ngoại của EU và điều hành các công cụ EU khác, nữ Nam tước Ashton sẽ dần mang các chương trình và chính sách của các quốc gia thành viên lại gần nhau hơn. Các quan điểm và hành động của các nước thành viên sẽ ngày càng gắn kết hơn và được phối hợp tốt hơn trong EU.
 
Đây là một giai đoạn phát triển xa hơn của Liên minh châu Âu: từng bước và dựa hoàn toàn trên mong muốn của các nước thành viên, các thể chế đang hoạt động và các nguyên tắc dân chủ mạnh mẽ.     
 
Từ ngày hôm qua (1/12/2009), Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Hà Nội sẽ đổi tên thành Phái đoàn Liên minh châu Âu. Phái đoàn sẽ trở thành một phần của cơ quan đối ngoại mới. Nhiệm kỳ 6 tháng chủ tịch luân phiên EU của Thụy Điển sẽ tiếp tục như thường lệ cho đến hết tháng 12 năm 2009. Tây Ban Nha sẽ kế nhiệm từ tháng 1 năm 2010.

VnMedia

Tin xem nhiều