Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

EU gia hạn thuế đối với giày nhập khẩu từ Việt Nam

09:12, 03/12/2009

Liên minh châu Âu có thể sẽ tiếp tục duy trì các khoản thuế nhiều tranh cãi đối với các mặt hàng giày nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, sau khi chính phủ của 3 nước trong Liên minh châu Âu rút khỏi việc ngăn cản sự gia hạn này.

Liên minh châu Âu có thể sẽ tiếp tục duy trì các khoản thuế nhiều tranh cãi đối với các mặt hàng giày nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam, sau khi chính phủ của 3 nước trong Liên minh châu Âu rút khỏi việc ngăn cản sự gia hạn này.

Nhà máy sản xuất giày Fallinbrand của Trung Quốc (Ảnh: ecvv.com)
Nhà máy sản xuất giày Fallinbrand của Trung Quốc. (Ảnh: ecvv.com)

Đức, Áo và Malta vừa quyết định sẽ không phản đối bản kế hoạch của Uỷ ban châu Âu, cơ quan quyền lực chính của khối, về việc sẽ tiếp tục duy trì các khoản thuế này thêm 15 tháng nữa, bắt đầu từ tháng 1/2010.

Tại một hội nghị tháng trước, ba quốc gia này tuyên bố rằng họ sẽ tham gia cùng với 12 chính phủ khác trong liên minh châu Âu để tạo thành nhóm đa số phản đối các khoản thuế này. Nhưng giờ đây, ba nước lại rút lại lá phiếu của mình - và sẽ được tính là phiếu ủng hộ kế hoạch của Uỷ ban theo thủ tục kín của EU trong việc đặt ra các khoản thuế quan mậu dịch.

Điều này sẽ giúp những nước ủng hộ lớn nhất cho việc gia hạn - chủ yếu là các quốc gia có ngành sản xuất giày khá lớn như Italia, Tây Ban Nha và Ba Lan - có đủ phiếu biểu quyết thông qua kế hoạch của Uỷ ban khi các bộ trưởng tiến hành thảo luận vấn đề vào cuối tháng này.

Hiện chưa rõ lý do tại sao ba chính phủ này lại thay đổi quan điểm của mình. Áo và Đức đang chờ đợi kết quả của một số vụ kiện chống phá giá có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp trong nước.

Mức thuế đang áp dụng là 16,5% đối với giày nhập từ Trung Quốc và 10% đối với giày nhập từ Việt Nam. Mức này được áp dụng từ năm 2006 sau khi các nhà sản xuất giày EU khiếu nại về việc các nhà sản xuất giày châu Á cố tình bán sản phẩm của mình với giá thấp tại thị trường EU. Uỷ ban vẫn cho rằng các công ty Trung Quốc tiếp tục bán phá giá sản phẩm trên thị trường EU, cho dù mức thuế hiện hành đã giúp ngăn chặn việc các nhà sản xuất giày châu Âu mất thêm thị phần.

y ban này nói trong một báo cáo đưa ra hôm thứ Tư (2/12): “Cách hành xử phi cạnh tranh này tiếp tục gây ra những tổn thất to lớn đối với các nhà sản xuất giày EU, khi họ đang có những nỗ lực to lớn trong việc điểu chỉnh mô hình kinh doanh”. Các khoản thuế này áp dụng đối với mặt hàng giày da, trong đó không bao gồm đa số các loại giày đế mềm.

Liên minh Giày da châu Âu, cơ quan đại diện cho các tập đoàn lớn nhập khẩu giày từ châu Á như Adidas AG, nói rằng các hội viên sẽ xem xét các căn cứ pháp lý nhằm ngăn cản việc gia hạn thuế này.

Manfred Junkert, Giám đốc của Liên đoàn Công nghiệp giày dép Đức phát biểu: “Việc quay ngoắt như vậy là một thảm họa đói với những ai quan tâm đến các doanh nghiệp, người tiêu dùng EU và rộng hơn là với vị trí của EU trên thế giới”. (Theo WSJ)
Tin xem nhiều