Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các nước lớn cảnh báo trừng phạt Iran

10:12, 11/12/2009

Các nước Mỹ, Anh và Pháp hôm 10-12 đã lên tiếng cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới nếu nước này vẫn tiếp tục phớt lờ những yêu cầu của Liên hợp quốc (LHQ).

Các nước Mỹ, Anh và Pháp hôm 10-12 đã lên tiếng cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới nếu nước này vẫn tiếp tục phớt lờ những yêu cầu của Liên hợp quốc (LHQ).

Tổng thống Iran tới thăm cơ sở hạt nhân Nantz hồi tháng 4 vừa qua.
Hiện tại, 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo An LHQ, gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí chờ đợi cho tới cuối năm 2009 trước khi đưa ra quyết định về các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Iran.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày hôm qua, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Susan Rice, cho biết: "Nếu Iran tiếp tục không tuân thủ các cam kết, cộng đồng quốc tế sẽ phải xem xét tới các hành động mạnh mẽ hơn”. Sau đó, bà Susan cho các phóng viên biết các hành động mạnh mẽ tức là các lệnh cấm vận nghiêm khắc hơn.

Phát biểu với các phóng viên, Đại sứ Anh tại LHQ Mark Grant cho biết các cuộc thảo luận về các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc sẽ được bắt đầu ngay từ đầu năm 2010 nếu như Tehran không đảm bảo được với cộng đồng quốc tế về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân.

Trong khi đó, Đại sứ Pháp tại LHQ Gerard Araud lại nhấn mạnh rằng: "Chúng tôi lần cuối cùng kêu gọi Iran đáp ứng các yêu cầu của Hội đồng Bảo an. Nếu Iran tiếp tục khước từ các biện pháp gây dựng lòng tin, từ chối đối thoại và minh bạch trong chương trình hạt nhân, chúng tôi sẽ tiến tới một nghị quyết mới liên quan tới các lệnh trừng phạt".

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ông Andrei Nesterenko, khẳng định Moscow vẫn phản đối các lệnh trừng phạt Iran và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục kiên nhẫn. Trung Quốc cũng ủng hộ quan điểm trên của Nga và khẳng định tiếp tục các biện pháp ngoại giao là hết sức cần thiết.

Bất chấp sức ép từ cộng đồng quốc tế, Iran tiếp tục chương trình hạt nhân của mình. Tehran cho rằng nước này có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự. Tuy nhiên, các nước phương Tây lại nghi ngờ về một khả năng Tehran đang tìm cách để sản xuất vũ khí hạt nhân.

(Theo THX)

Tin xem nhiều