
Ngày 11/11, rất nhiều nguyên thủ các nước trên thế giới đã tham gia lễ tưởng niệm nạn nhân của Chiến tranh Thế giới lần thứ I.
Ngày 11/11, rất nhiều nguyên thủ các nước trên thế giới đã tham gia lễ tưởng niệm nạn nhân của Chiến tranh Thế giới lần thứ I.
Tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thắp ngọn lửa trên Mộ các Liệt sĩ Vô danh để tưởng niệm các nạn nhân của Chiến tranh Thế giới lần thứ I.. Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cùng nhau cam kết sẽ không bao giờ phát động chiến tranh.
Tổng thống Pháp Sarkozy và Thủ tướng Đức Merkel tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh tại Paris - Ảnh: AFP.
“Ở đây, chúng ta không tưởng nhớ tới chiến thắng của một dân tộc này đối với một dân tộc khác. Chiến tranh đều là điều xấu xa đối với mỗi bên”, Tổng thống Pháp Sarkozy tuyên bố trước khi duyệt đội danh dự.
Trước đây, đã từng có nhiều nhà lãnh đạo Đức tới tham dự các lễ tưởng niệm Chiến tranh Thế giới lần thứ I tại Pháp. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bà Merkel tới Pháp trên cương vị là nhà lãnh đạo Đức tham dự Lễ Đình chiến tại Paris, đánh dấu sự thất bại của Đức. Hành động này của bà Merkel được coi như là tín hiệu tốt lành cho mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Đức và Pháp trong tương lai.
“Chúng ta không thể phủ nhận được quá khứ. Tuy nhiên có một sức mạnh có thể giúp chúng ta ghi nhớ lịch sử. Đó là sức mạnh của sự hòa giải”, Thủ tướng Đức phát biểu.
Đúng 11 giờ ngày 11/11, hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức cùng dành một phút mặc niệm để đánh dấu thời khắc cách đây đúng 91 năm tiếng súng đã ngừng nổ trên khắp châu Âu khi Đức ký vào Hiệp ước Đình chiến.
Tại Anh, người dân cũng dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới những người đã chiến đấu và hy sinh trong Đại chiến Thế giới lần thứ I. Nữ hoàng Anh Elizaberth II chủ trì buổi lễ tưởng niệm tại cung điện Westminster Abbey ở trung tâm thủ đô London cùng với Thủ tướng Anh Gordon Brown.
Phóng viên BBC cho biết, tại Trại Bastion, căn cứ chính của quân đội Anh tại tỉnh Helmand, Afghanistan, một loạt súng cối đã được bắn lên để đánh dấu 2 phút mặc niệm các nạn nhân của Chiến tranh Thế giới lần thứ I.
Tại Mỹ, đây cũng được coi là ngày quốc lễ, hay còn gọi là ngày Lễ Cựu chiến binh. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tham gia lễ đặt vòng hoa tại Mộ các Liệt sĩ Vô danh ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington.
Khắp nước Australia, lễ tưởng niệm cũng được tổ chức để tưởng nhớ tới những người đã bị chết trong chiến tranh mà nước này cũng từng tham gia.
Năm 2009 cũng là năm chứng kiến sự ra đi của ba cựu chiến binh người Anh cuối cùng đã từng tham gia Chiến tranh Thế giới lần thứ I.
(Theo AFP)


![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)






