Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại miền nam

10:11, 24/11/2009

Hôm nay (24/11), Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo đã đặt một số khu vực tại miền nam nước này trong tình trạng khẩn cấp sau khi các tay súng sát hại ít nhất 24 người trong một vụ "thảm sát chính trị".

Philippines tăng cường an ninh sau vụ thảm sát chính trị.
 

Hôm nay (24/11), Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo đã đặt một số khu vực tại  miền nam nước này trong tình trạng khẩn cấp sau khi các tay súng sát hại ít nhất 24 người trong một vụ "thảm sát chính trị".
 
Người phát ngôn của Tổng thống Arroyo, ông Serge Remonde cho biết các biện pháp gìn giữ an ninh, trong đó cho phép các cơ quan chức năng có quyền kiểm tra ngẫu nhiên và duy trì các trạm gác, sẽ được duy trì cho tới khi an ninh, trật tự và luật pháp được lập lại trong khu vực.
 
Theo ông Remonde, các tỉnh Maguindanao và  Sultan Kudarat, cùng với thành phố Cotabato sẽ nằm trong tình trạng khẩn cấp. Theo đó, quân đội và cảnh sát có quyền bắt giữ và tạm giam bất kỳ đối tượng nào bị tình nghi.
 
Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Ronaldo Puno cho biết quân đội đã tìm thấy một số thi thể nạn nhân trong vài giờ qua. Các quan chức địa phương hiện đang thu thập con số chính xác số người bị 100 tay súng bắt giữ tới một khu vực rừng núi xa xôi.

Ông Puno cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng có một số người trốn thoát. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm được số người này”.
 
Theo phóng viên Reuters, trong số nạn nhân được phát hiện tại một hố chôn sơ sài có tới 22 thi thể nạn nhân gồm 8 nam và 14 nữ. Một số nạn nhân bị trói tay. Một phụ nữ mang thai cũng nằm trong số người bị sát hại. Trong số nạn nhân có 8 nhà báo địa phương.
 
Những nạn nhân này nằm trong số 40 người bị bắt cóc trên một chuyến xe trên đường đi đăng ký tham gia bầu cử trong cuộc bầu cử Tổng thống và người đứng đầu các tỉnh tại Philippines vào tháng 5/2010.
 
Các cuộc bầu cử tại Philippines thường đi kèm với bạo lực, đặc biệt là khu vực miền nam, nơi chính quyền đang phải đấu tranh với lực lượng nổi loạn và lực lượng Hồi giáo cực đoan cùng với nạn ganh đua giữa các phe phái chính trị kình địch nhau.

(Theo AP, Reuters)

Tin xem nhiều