
Ngày 2-11, ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết lao xe máy vào đám đông công nhân xếp hàng nhận lương tại một ngân hàng bên cạnh khách sạn 4 sao Shalimar ở thành phố Rawalpildi, Pakistan, trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) có lệnh rút các nhân viên quốc tế khỏi khu vực Tây Bắc nước này do lo ngại an ninh bất ổn.
Ngày 2-11, ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết lao xe máy vào đám đông công nhân xếp hàng nhận lương tại một ngân hàng bên cạnh khách sạn 4 sao Shalimar ở thành phố Rawalpildi, Pakistan, trong bối cảnh Liên hợp quốc (LHQ) có lệnh rút các nhân viên quốc tế khỏi khu vực Tây Bắc nước này do lo ngại an ninh bất ổn.
Tính đến cuối tháng 10-2009, các vụ tấn công của phiến quân đã làm hơn 300 người chết, trong bối cảnh quân đội Pakistan đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn chống tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ở khu vực vành đai bộ lạc bị Taliban quấy nhiễu.

Bạo lực dâng mạnh ở Pakistan kể từ khi chính phủ nước này mở chiến dịch truy quét Taliban ở Nam Waziristan giữa tháng 10. (Ảnh: dawn.com)
Giữa lúc tình hình an ninh ở quốc gia Nam Á này đang xấu đi, LHQ ngày 2-10 tuyên bố sẽ rút nhân viên quốc tế khỏi khu vực Tây Bắc nước này chỉ vài ngày sau một vụ đánh bom xe làm ít nhất 118 người thiệt mạng ở thủ phủ Peshawar thuộc tỉnh Biên giới Tây Bắc Pakistan. Tháng 10 vừa qua, Chương trình lương thực thế giới của LHQ (WFP) đã đóng cửa các trung tâm phân phối phục vụ hơn 2 triệu người ở khu vực Tây Bắc vì lý do an ninh.
TTXVN
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












