Ngày 1/11, tên lửa đẩy Rokot do Nga chế tạo đã phóng thành công lên quỹ đạo từ Trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền tây bắc nước Nga. Rokot mang theo hai vệ tinh châu Âu có nhiệm vụ quan sát Trái Đất.
|
“Tên lửa đẩy Rokot mang theo vệ tinh mini Proba-2 và vệ tinh quan sát Trái đất SMOS đã được phóng thành công lên quỹ đạo”, ông Aleksei Zolotukhin - phát ngôn của Lực lượng Không quân Nga, cho biết.
SMOS là vệ tinh thứ 2 được Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) chế tạo trong khuôn khổ chương trình "Hành tinh sống". Khi đi vào quỹ đạo ở độ cao cách mặt biển 756 km, SMOS sẽ làm nhiệm vụ vẽ bản đồ địa cầu, nghiên cứu sự biến đổi độ ẩm của đất cũng như nồng độ muối trong các đại dương. SMOS có trọng lượng 665kg với thời hạn sử dụng 3 năm, và có thể kéo dài hoạt động thêm 2 năm nữa sau khi hết hạn sử dụng.
Trong khi đó, Proba-2 sẽ thực hiện sứ mệnh kiểm tra hiệu quả của các công nghệ vũ trụ mới, sau đó sẽ được dùng để chế tạo những thiết bị vũ trụ tương lai. Proba-2 còn thực hiện 4 thí nghiệm khoa học theo dõi Mặt Trời và thời tiết từ vũ trụ. Vệ tinh Proba-2 nặng 130kg, hoạt động trên quỹ đạo nằm ở độ cao 800km với thời gian sử dụng 2 năm.
(Theo RIA)
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












