Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga cân nhắc giao tên lửa tối tân S-300 cho Iran

09:11, 12/11/2009

Nga hiện đang cân nhắc khả năng thực hiện hợp đồng chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 cho Iran bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel, một quan chức chính phủ Nga hôm nay (12/11) cho biết.

 

Nga hiện đang cân nhắc khả năng thực hiện hợp đồng chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 cho Iran bất chấp sự phản đối của Mỹ và Israel, một quan chức chính phủ Nga hôm nay (12/11) cho biết.
 

Hệ thống tên lửa phòng không S-300.
Nga đã ký một hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran hồi tháng 12 năm 2005. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Moscow vẫn chưa thực hiện hợp đồng này.
 
"Vấn đề chuyển giao tên lửa S-300 cho to Iran vẫn đang trong quá trình thảo luận. Có một số vấn đề về kỹ thuật và một số vấn đề khác," ông Konstantin Biryulin, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga, cho biết.
 
Việc Nga đang cân nhắc khả năng thực hiện hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran đã làm dấy lên nỗi lo ngại sâu sắc của phương Tây và Israel.
 
Ông Biryulin cũng phủ nhận những dự đoán của báo chí gần đây cho rằng Nga có thể xóa bỏ hợp đồng với Iran để đổi lấy quyết định của Washington trong việc không triển khai các tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và hệ thống radar ở CH Czech.
 
"Tôi không hiểu tại sao lại có quá nhiều thông tin báo chí tập trung vào việc chuyển giao tên lửa của Nga cho Iran. Nga có quyền quyết định bán những hệ thống này cho bất kỳ nước nào không phải chịu các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc," ông Biryulin nói.
 
Ông Biryulin cũng phủ nhận mối liên hệ giữa những cuộc đàm phán về việc bán tên lửa S-300 cho Ả-rập Xê-út với hợp đồng của Iran. Nhiều báo chí trước đó đã đoán rằng Nga có thể bán các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Ả-rập Xê-út thay bằng cho Iran để bù đáp những mất mát tài chính.

"Nếu Ả-rập Xê-út đề nghị chúng tôi bán S- 300 cho họ, chúng tôi sẽ xem xét đề nghị đó mà không liên quan gì đến các nước khác. Nga sẽ không bao giờ chuyển giao thiết bị quân sự cho một nước trong khi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của một nước khác," ông Biryulin khẳng định.
 
S-300, còn được gọi là SA-20, được xem là một trong những hệ thống tên lửa đối không hiệu quả nhất thế giới. Nó có thể bắn hạ các máy bay chiến đấu và các loại tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm thấp. S-300 với tầm bắn hơn 200km có khả năng theo dõi đồng thời 100 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc.
 
Trước đó, hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cũng đã kêu gọi Nga thực hiện hợp đồng chuyển giao S-300 cho Iran.

(Theo RIA)

Tin xem nhiều