
Một chi nhánh trực thuộc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) mới đây đã dự báo Mỹ sẽ mất địa vị bá chủ thế giới trong vòng 15 năm tới. Những diễn biến gần đây, trong đó có thông tin về việc các đối thủ kinh tế của Mỹ đang tìm cách hạ bệ vai trò của đồng USD và việc Nga, Trung Quốc cự tuyệt đề nghị tăng cường trừng phạt Iran của Mỹ – đã cho thấy chúng ta đang dần bước vào thời kỳ đó.
|
Trong một bản báo cáo có nhan đề Xu hướng Toàn cầu năm 2025, Hội đồng Tình báo Quốc gia (NIC) - một chi nhánh thuộc CIA, đã dự báo rằng vị trí thống trị của Mỹ trên thế giới sẽ dần mất đi trong vòng 15 năm tới cùng với sự nổi lên của những cường quốc mới, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ. Bản báo cáo đưa ra dự báo về nhiều lĩnh vực chiến lược trong tương lai nhưng dự báo gây sửng sốt nhất và thu hút sự quan tâm nhiều nhất chính là về sự xói mòn trong vai trò bá chủ thế giới của Mỹ và sự nổi lên của những đối thủ đáng gờm mới.
Bản báo cáo Xu hướng toàn cầu năm 2025 cũng đưa ra nhiều dự đoán mà trên thực tế đã và đang xảy ra. Ví dụ như dự đoán về việc Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc – còn được gọi là nhóm BRIC - sẽ đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề kinh tế toàn cầu. Đồng thời, vai trò thống trị từng được Mỹ nắm giữ với sự giúp đỡ của nhóm nước giàu phương Tây G7 sẽ suy yếu đi ở tốc độ đáng kể.
Không ai dám khẳng định dự báo của NIC là đúng nhưng phải nói thẳng rằng chưa đầy một năm sau khi bản báo cáo trên được công bố, ngày càng có nhiều người tin vào dự báo đó. Các dấu hiệu Mỹ đang mất dần ngôi bá chủ:
Dấu hiệu đầu tiên cho thấy thế giới sắp bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ Mỹ không còn giữ vị trí độc tôn trên thế giới nữa, chính là việc G-8 chuyển giao trách nhiệm giám sát nền kinh tế thế giới cho nhóm nước G-20.
Dấu hiệu thứ hai là việc gần đây có nhiều thông tin cho rằng các đối thủ kinh tế của Mỹ đang tiến hành những cuộc gặp gỡ bí mật để tìm cách hạ bệ vai trò thống trị của đồng USD trong giao dịch thương mại quốc tế.
Dấu hiệu thứ ba là trên mặt trận ngoại giao, Washington đã vấp phải sự cự tuyệt của cả Nga và Trung Quốc khi nước này tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc gây áp lực hơn nữa lên Iran để buộc quốc gia Trung Đông từ bỏ các tham vọng hạt nhân.
Dấu hiệu thứ tư có thể được nhận thấy qua sự ủng hộ ngày càng sụt giảm mạnh của cộng đồng quốc tế đối với cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan.
Dấu hiệu cuối cùng nhưng có ý nghĩa biểu tượng rất lớn chứng tỏ sự suy giảm ảnh hưởng của Mỹ là việc Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) đã phớt lờ Chicago cùng với Real Madrid và Tokyo để chọn Rio de Janeiro là nước chủ nhà cho Thế Vận hội Olympics 2016 sắp tới.
(VnMedia)
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












