
Một số nghị sĩ của Iran hôm 28/11 đã lên tiếng cảnh báo rằng nước này có thể rút khỏi Hiệp ước Không Phổ biến Hạt nhân (NPT) sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua một nghị quyết đối với Iran.
|
Một số nghị sĩ của Iran hôm 28/11 đã lên tiếng cảnh báo rằng nước này có thể rút khỏi Hiệp ước Không Phổ biến Hạt nhân (NPT) sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua một nghị quyết đối với Iran.
Nghị sĩ Mohammad Karamirad cho biết: “Trước tiên, Quốc hội Iran cho rằng nghị quyết này là trái pháp luật và mang động cơ chính trị. Quốc hội Iran có thể xem xét tới khả năng rút lui khỏi Hiệp ước NPT. Ngoài ra, Quốc hội cũng không cho phép các thanh sát viên của IAEA có mặt tại Iran”.
Nghị sĩ Karamirad, một thành viên quan trọng trong Ủy ban an ninh quốc gia của Quốc hội. Phát biểu của ông Karamirad không phải là tuyên bố của chính phủ Iran. Tuy nhiên, tuyên bố của ông thường phản ánh tư tưởng của chính quyền Iran. Tuyên bố đe dọa của ông Karamirad có thể là một chiến thuật nhằm cảnh báo phương Tây không nên theo đuổi thêm các hành động cấm vận cứng rắn đối với Iran.
Hãng tin IRNA cũng trích lời Nghị sĩ Hossein Ebrahimi cho biết Quốc hội Iran sẽ thảo luận về nghị quyết của IAEA trong ngày hôm nay và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về nghị quyết này.
Trong khi đó, nhà phân tích chính trị Mahdi Mohammadi cho rằng nghị quyết của IAEA đã ép buộc Iran phải xem xét tới tư cách thành viên của nước này trong khuôn khổ Hiệp ước NPT.
“Thái độ của IAEA đang từng bước đưa Iran và những nước đang phát triển còn lại cho rằng thành viên của NPT không mang lại lợi ích cho quốc gia mà chỉ bị gò bó hơn. Trong trường hợp này, vấn đề đặt ra sẽ là Iran có nên tiếp tục là thành viên của NPT để phục vụ lợi ích quốc gi hay không?”, ông Mohammadi cho hãng tin IRNA biết.
Nếu Iran rút khỏi NPT thì chương trình hạt nhân của nước này sẽ không còn phải nằm dưới sự giám sát của IAEA. Đây sẽ là một cú đấm mạnh vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong quá khứ, Quốc hội Iran đã từng nhiều lần đưa ra những lời cảnh báo tương tự. Lần gần đây nhất vào năm 2006 khi nhiều nghị sĩ đe dọa rút khỏi Hiệp ước NPT khi Liên Hợp Quốc gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, chính phủ Iran cho biết nước này không có ý định rút khỏi NPT và cho rằng chương trình hạt nhân của nước này chỉ có mục đích duy nhất là hòa bình.
(Theo AP)




![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






