Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bầu cử Honduras: Ứng cử viên đối lập tuyên bố chiến thắng

10:11, 30/11/2009

Ứng cử viên đối lập Porfirio Lobo đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử ở Honduras sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông này giành được 55,9% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm qua.

Ứng cử viên đối lập Porfirio Lobo đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử ở Honduras sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông này giành được 55,9% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm nay.

Ông Porfirio Lobo ăn mừng chiến thắng cùng vợ.

Theo kết quả sơ bộ do cơ quan bầu cử Honduras công bố, Lobo - ứng cử viên theo đường lối bảo thủ của đảng Quốc gia, đã dẫn trước đối thủ Elvin Santos của đảng Tự do cầm quyền. Ông Elvin Santos sau đó đã thừa nhận thất bại với chỉ 38% số phiếu.

Cuộc bầu cử hôm qua là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên tại Honduras kể từ sau cuộc đảo chính ngày 28-6 lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya. Lobo là người từng phải nhường bước cho Manuel Zelaya trong cuộc bầu cử năm 2005.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly gọi cuộc bầu cử tổng thống tại Honduras là "một bước đi cần thiết và quan trọng" tiến tới giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Mỹ này. Theo ông, việc có 61,3% trong tổng số 4,3 triệu cử tri tham gia bầu cử cho thấy người dân Honduras coi đây là nỗ lực quan trọng trong việc tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Mỹ coi cuộc bầu cử lần này là cách để Honduras thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, nhưng một số chính phủ Mỹ Latinh đe dọa sẽ không chấp nhận người thắng cử nếu ông Zelaya không được phục chức.

Trong khi đó, Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya lại cho rằng “người chiến thắng” lần này không phải là do nhân dân bầu. Trả lời phỏng vấn kênh phát thanh Radio Globo, ông Zelaya nói theo các nguồn tin của ông, có tới 65% cử tri không bỏ phiếu.

Peru, Panama và Costa Rica, là những nước đóng vai trò trung gian hòa giải ban đầu cho cuộc khủng hoảng tại Honduras đã nói họ sẽ ủng hộ cuộc bầu cử này. Cùng ngày 29-11, ông Lobo cho biết một số nước khác, trong đó có Pháp, Ba Lan, Colombia và Nhật Bản, có thể có thái độ tương tự. Trong khi đó, Argentina, Brazil, Venezuela cùng một số chính phủ cánh tả khác trong khu vực Mỹ Latinh khẳng định họ sẽ không công nhận kết quả cuộc bầu cử này, bởi việc làm đó đồng nghĩa với hợp pháp hóa cuộc đảo chính ngày 28/6.

(Theo AP, Xinhua)

Tin xem nhiều