Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga quyết ký trước hiệp ước cắt giảm vũ khí với Mỹ

09:10, 19/10/2009

Nga sẽ cố gắng hết sức để việc ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Mỹ được hoàn tất trước tháng 12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố hôm nay (19/10) trước khi rời Moscow đến thăm Belgrade.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev
 

Nga sẽ cố gắng hết sức để việc ký kết một hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới với Mỹ được hoàn tất trước tháng 12, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố hôm nay (19/10) trước khi rời Moscow đến thăm Belgrade.

  

“Các cuộc đàm phán để đưa ra một hiệp ước về cắt giảm vũ khí chiến lược cuối cùng giữa Mỹ và Nga hiện vẫn đang tiếp tục được tiến hành ở Geneva. Chúng tôi đang làm mọi việc cần thiết để đạt được kết quả tích cực nhất”, ông Medvedev nói với tờ báo điện tử Vecernje Novosti của Serbia.

  

Hồi tháng 7 vừa qua tại Moscow, ông Medvedev và người đồng cấp Barack Obama đã nhất trí sẽ đưa ra một hiệp ước mới nhằm thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược ký kết năm 1991 giữa hai nước (START-1), sẽ hết hạn vào 5/12 tới. Theo hiệp ước mới này, mỗi nước sẽ cắt giảm xuống khoảng 1500-1675 đầu đạn hạt nhân và 500-1000 phương tiện quân sự trong kho vũ khí của mình.

  

Còn theo START-1, Nga và Mỹ mỗi bên sẽ giảm số đầu đạn hạt nhân xuống 6000 chiếc và 1600 phương tiện quân sự.

 

Năm 2002, một thỏa thuận phụ về cắt giảm vũ khí chiến lược cũng đã được ký kết tại Moscow. Theo thỏa thuận được biết đến là Hiệp ước Moscow này, số đầu đạn hạt nhân của mỗi nước sẽ giảm xuống 1700-2200 chiếc vào trước tháng 12/2012.

 
Để chuẩn bị cho việc ký kết hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới trên, MoscowWashington đã tiến hành một loạt các cuộc đàm phán kín. Cả hai bên đều bày tỏ hy vọng hiệp ước mới này sẽ được ký kết trước khi hiệp ước START-1 hết hạn.

(Theo RIA)

Tin xem nhiều