
Tân Tổng thư ký NATO – ông Anders Fogh Rasmussen hôm qua 7/10 đã lên tiếng yêu cầu Nga hỗ trợ đào tạo và trang bị vũ trang cho quân đội Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố ở nước này.
|
Tân Tổng thư ký NATO – ông Anders Fogh Rasmussen hôm qua 7/10 đã lên tiếng yêu cầu Nga hỗ trợ đào tạo và trang bị vũ trang cho quân đội
Trong cuộc họp báo đầu tiên với cương vị người đứng đầu NATO của mình, ông Rasmussen cho biết ông hy vọng vào “một mối quan hệ hợp tác chiến lược thực thụ” với Nga, đồng thời kêu gọi sự hợp tác thiết thực với Moscow về vấn đề Afghanistan, cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, cướp biển và tiến trình phi phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.
“Nga có thể cung cấp trang thiết bị cho lực lượng an ninh
Hôm 6/7 vừa qua, trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Nga, Moscow và Washington đã ký kết một hiệp định trung chuyển quân sự cho chiến trường ở Afghanistan thông qua lãnh thổ của Nga, cả qua đường bộ lẫn đường hàng không.
Trước đó, Nga cũng đã từng ký kết các hiệp định trung chuyển song phương với Đức, Pháp và Tây Ban Nha. Ngoài ra, nước này còn ký kết mộ hiệp ước khác với NATO năm 2008 về việc trung chuyển qua đường sắt các nhu yếu phẩm sang
NATO dự kiến sẽ bổ sung thêm 40.000 binh lính cho quân đội
Tổng thư ký NATO hôm qua cũng cho biết ông sẽ đến thăm Nga vào tháng 12 tới để gặp Tổng thống ông Dmitry Medvedevvà một số quan chức cấp cao khác của Nga.
Mối quan hệ giữa Nga và NATO đã trở nên tồi tệ sau cuộc chiến ngắn ngày xảy ra giữa Nga và Gruzia hồi tháng 8/2008. Vì cuộc chiến này mà NATO đã cho hoãn cuộc họp giữa khối này và Hội đồng Nga cũng như ngừng hợp tác trong một số lĩnh vực với Nga.
Ông Rasmussen cũng cho biết, kết quả của cuộc điều tra của các tổ chức quốc tế về nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến giữa Nga và Gruzia sẽ không ảnh hưởng gì tới viễn cảnh gia nhập NATO của Gruzia.
(Theo RIA)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)










