Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

FAO tham vấn về đề cương quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên

08:10, 31/10/2009

Tổ chức Lương Nông của LHQ (FAO) đã bắt đầu mở chiến dịch tham vấn rộng rãi về đề cương quốc tế đầu tiên liên quan tới quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên như nguồn nước, hải sản và rừng.

Tổ chức Lương Nông của LHQ (FAO) đã bắt đầu mở chiến dịch tham vấn rộng rãi về đề cương quốc tế đầu tiên liên quan tới quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên như nguồn nước, hải sản và rừng.

Trung tâm thông tin của LHQ ngày 28-10 cho biết Ban thư ký của FAO sẽ thảo luận với chính phủ các nước, khu vực tư nhân, nông dân nghèo, các nhóm sắc dân bản địa, chính quyền các địa phương, các viện nghiên cứu và các chuyên gia độc lập về các vấn đề liên quan tới quyền tiếp cận đất đai và tài nguyên thiên nhiên. Chiến dịch tham vấn này, được thực hiện theo nguyện vọng của cộng đồng quốc tế và yêu cầu của nhiều chính phủ, dự kiến phải mất hơn một năm mới hoàn thành.

Theo FAO, mặc dù hầu hết thành viên của tổ chức này đều có luật và quy định bảo vệ nông dân, những người trồng rừng, các nhà đầu tư trong và ngoài nước trước việc bị chiếm dụng đất, nhưng luật sở hữu và quản lý đất đai nói chung thường bị phớt lờ hoặc không được thực thi đầy đủ.

Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách các vấn đề tài nguyên thiên nhiên của FAO, ông Alexander Muller, cho biết hiện tượng tranh giành đất đai và tài nguyên thiên nhiên đang gia tăng do dân số tăng nhanh, kinh tế phát triển, đầu tư nước ngoài nhiều và sự phát triển bùng nổ của các đô thị và khu công nghiệp. Đất đai bị bỏ hoang do bạc mầu, thay đổi khí hậu và xung đột bạo lực cũng góp phần làm giảm nguồn tài nguyên. Do vậy, nếu đất đai và tài nguyên thiên nhiên không được quản lý một cách có trách nhiệm, thì nhu cầu đất đai tăng lên có thể đẩy nhanh quá trình phân hoá xã hội, gây thiệt hại cho người nghèo. Quản lý yếu là một trong những nguyên nhân dẫn tới nhiều vấn đề xã hội liên quan tới quyền sở hữu và sử dụng đất đai. Điều này đang cản trở sự phát triển của nền kinh tế và tác động tiêu cực tới khả năng sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm huỷ hoại môi trường, ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người dân và trong một số trường hợp, còn dẫn tới xung đột và chiến tranh.

Cũng theo FAO, cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm tới việc cải thiện quyền sở hữu và sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên. Đề cương mà FAO dự kiến đưa ra sẽ không mang tính ràng buộc mà chỉ hướng dẫn các quốc gia, các tổ chức dân sự và khu vực tư nhân về những biện pháp sở hữu và sử dụng đất đai có trách nhiệm. (TTXVN)

Tin xem nhiều