Tại cuộc thảo luận của Ủy ban chính trị đặc biệt và phi thực dân hóa của Đại hội đồng LHQ khoá 64, Chủ tịch ủy ban, ông R.M. Marty M. Natalegawa, cho biết kể từ năm 1961 đến nay, gần 750 triệu người đã được hưởng quyền tự quyết ở hơn 80 vùng lãnh thổ một thời là thuộc địa nay đã giành độc lập.
Tại cuộc thảo luận của Ủy ban chính trị đặc biệt và phi thực dân hóa của Đại hội đồng LHQ khoá 64, Chủ tịch ủy ban, ông R.M. Marty M. Natalegawa, cho biết kể từ năm 1961 đến nay, gần 750 triệu người đã được hưởng quyền t
ự quyết ở hơn 80 vùng lãnh thổ một thời là thuộc địa nay đã giành độc lập. Tuy nhiên, hiện có 16 vùng lãnh thổ vẫn còn là thuộc địa và con số này là quá nhiều khi mà nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI cách đây gần một thập kỷ.Ông Natalegawa nhấn mạnh LHQ
cần đặt tiến trình phi thực dân hóa trong bối cảnh thế giới đang biến đổi để thúc đẩy các bên có liên quan tăng cường các biện pháp tập thể với những hành động cụ thể để kết thúc quá trình phi thực dân hóa 16 thuộc địa trên trước khi kết thúc Thập kỷ quốc tế thứ 2 về phi thực dân hóa vào năm 2010. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ các vùng thuộc địa phát triển kể cả khả năng tự quản.Đại diện các nước tham dự cuộc thảo luận cho rằng tiến trì
nh phi thực dân hóa hiện nay vẫn rất trì trệ và nếu không có những hành động quyết liệt, LHQ sẽ không thể đáp ứng được khát vọng hợp pháp của nhân dân các lãnh thổ độc lập muốn quyết định tương lai của họ. Tuy nhiên, đại diện một số nước cảnh báo cộng đồng quốc tế không thể chấp nhận đề xuất của một số nước đang thực hiện quyền tự quản muốn định nghĩa lại quy chế về quyền này để nhanh chóng loại một số thuộc địa hiện nay khỏi danh sách phi thực dân hóa của LHQ. (Theo TTXVN)

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











