Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các nhà khoa học Mỹ, Anh và Israel đoạt giải Nobel Hóa học 2009

09:10, 07/10/2009

Tên của những người đoạt Giải Nobel Hóa học 2009 đã được xướng lên ngày 7-10 tại Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Tên của những người đoạt Giải Nobel Hóa học 2009 đã được xướng lên ngày 7-10 tại Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Vinh dự này thuộc về nhà khoa học người Anh gốc Ấn Độ Venkatraman Ramakrishnan, sinh năm 1952, nhà khoa học người Mỹ Thomas Steits, sinh năm 1940 và nhà khoa học người Israel Ada E.Yonath, sinh năm 1930 vì những công trình nghiên cứu của họ về cấu trúc và chức năng của ribo thể (ribosome). Theo Ủy ban giải thưởng Nobel, ba nhà khoa học được vinh danh năm nay do những công trình nghiên cứu một trong những quá trình tạo nền tảng của sự sống - đó là các ribo thể - một hạt gồm RNA và protein thấy trong các tế bào và là nơi tổng hợp protein trong tế bào. Đây được xem là một công trình quan trọng đối với các thuốc kháng sinh.

3 nhà khoa học đoạt giải Nobel hóa học năm 2009 (Ảnh Nobelprize.org)
Công bố đầu tiê
n trước đó, ba nhà khoa học gồm: Elizabeth Blackburn - giáo sư sinh học và sinh lý học của Đại học California, Mỹ, Carol Greider - giáo sư di truyền và sinh học phân tử Đại học Y khoa John Hopkins và Jack Szostak - giáo sư di truyền của Đại học Y khoa Harvard, Mỹ được công bố đoạt giải Nobel y học. Nghiên cứu của ba nhà khoa học, được thực hiện trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, giúp chúng ta hiểu rõ các nhiễm sắc thể tự sao chép như thế nào. Câu trả lời nằm ở các telomere (đoạn kết thúc của các nhiễm sắc thể) và telomerase (loại enzyme tạo nên telomere).

Tiếp đó, nhà khoa học người Anh gốc Hoa Charles K. Kao Một nhà khoa học người Anh gốc Hoa được chọn trao một nửa giải Nobel Vật lý 2009 "nhờ những thành tựu mang tính đột phá liên quan tới quang sợi" vào năm 1966 góp công dọn đường cho kỷ nguyên Internet. Một nửa giải thưởng còn lại chia đều cho hai nhà khoa học Willard S. Boyle và George E. Smith (Mỹ) "nhờ phát minh ra mạch bán dẫn - thiết bị tích điện kép - CCD". Theo Ủy ban Giải Nobel, đây là "công nghệ hình ảnh thành công đầu tiên dùng cho cảm biến kỹ thuật số". Công nghệ này sử dụng hiệu ứng quang điện tử - phát minh đã đem về cho nhà khoa học Albert Einstein Giải thưởng Nobel năm 1921.

(Theo TTXVN, AP, Nobel Prize)

Tin xem nhiều