
Hôm 11/10, quân đội Pakistan cho biết lực lượng biệt kích của nước này đã giải thoát cho 22 con tin bị các chiến binh Taliban bắt giữ sau vụ tấn công táo bạo vào một trụ sở quân đội ngày 10-10.
|
Hôm 11/10, quân đội Pakistan cho biết lực lượng biệt kích của nước này đã giải thoát cho 22 con tin bị các chiến binh Taliban bắt giữ sau vụ tấn công táo bạo vào một trụ sở quân đội ngày 10-10.
Người phát ngôn quân đội, Tướng Athar Abbas cho biết chiến dịch truy quét bên trong toà nhà sẽ vẫn tiếp tục trong ngày hôm nay. Trong số những người được giải thoát có cả binh lính và dân sự. Theo nguồn tin quân đội, 3 tay súng đã bị bắt giữ và 4 tên bị thiệt mạng. Vụ bắt giữ trên kéo dài hơn 18 tiếng đồng hồ.
Trước đó, quân đội cho biết có khoảng từ 10 đến 15 binh sĩ bị bắt giữ làm con tin sau khi 5 tay súng được trang bị vũ khí tiến hành vụ bắt cóc trong một vụ tấn công táo tợn vào một sở chỉ huy quân đội tại thành phố Rawalpindi khiến cho 6 binh sĩ, trong đó có 2 quan chức cấp cao bị thiệt mạng.
Các chiến binh Taliban đã đột nhập vào bên trong trụ sở quân đội sau khi chúng tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực này trưa qua, gây nên một cuộc đọ súng khiến 4 chiến binh và 6 binh sỹ Pakistan thiệt mạng.
Một quan chức Pakistan khác nói với Reuters rằng: “Đây là một vụ bắt cóc. Chúng đang yêu cầu thả một số chiến hữu của chúng”. Quân đội mới đầu cho hay tình hình đã được kiểm soát nhưng sau đó cho biết thêm có tới 5 chiến binh đang bắt giữ các con tin bên trong một toà nhà trong trụ sở.
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Rehman Malik, cho biết các quan chức muốn bắt sống các tay súng để khai thác thông tin. “Taliban đã thuê những kẻ ám sát. Chúng là kẻ thù của người Hồi giáo và Pakistan. Tất cả các hành động của chúng là chống lại sự toàn vẹn của Pakistan”, ông Malik phát biểu.

Quân chính phủ đang bao vây tấn công các tay súng. Ảnh Reuters.
Giới phân tích cho biết vụ tấn công mới nhất vào một trong những khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Pakistan giữa ban ngày cho thấy mức độ táo bạo mới của các chiến binh Taliban.
(Theo AP, Reuters)













