Phản ứng trước một yêu cầu của Nga, ngày 29-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định điều quan trọng hiện nay là hợp tác với Moscow về lá chắn tên lửa mới sau khi Nhà Trắng từ bỏ kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu (NMD) vốn bị Nga phản đối kịch liệt.
Phản ứng trước một yêu cầu của Nga, ngày 29-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng đ
ịnh điều quan trọng hiện nay là hợp tác với Moscow về lá chắn tên lửa mới sau khi Nhà Trắng từ bỏ kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu (NMD) vốn bị Nga phản đối kịch liệt.Phát biểu sau cuộc gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Obama nhấn mạnh điều cốt yếu hiện nay là
hai bên cùng hợp tác và thăm dò những cách thức để hệ thống phòng thủ tên lửa trong tương lai có thể mở ra sự hợp tác sâu rộng hơn. Theo ông, Washington một mặt vừa muốn cải thiện không chỉ quan hệ Mỹ - Nga mà cả quan hệ NATO - Nga, mặt khác vừa đảm bảo rằng các cam kết với những đồng minh trong NATO là bất khả xâm phạm.Người đứng đầu Nhà Trắng đưa ra tuyê
n bố trên chỉ vài giờ sau khi Moscow yêu cầu Washington bảo đảm rằng kế hoạch phòng thủ tên lửa mới chỉ nhằm chống lại các tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Iran, và sẽ không đe dọa đến an ninh của Nga.Chính quyền Obama vừa chuyển hướng đặt hệ thống phò
ng thủ tên lửa ở đất liền lên các chiến hạm trên biển nhằm chống lại tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Iran. Sự thay đổi này đã được Moscow hoan nghênh. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đánh giá quyết định này đang mở ra khả năng thành lập một hệ thống phòng thủ toàn cầu hiện đại để bảo vệ tất cả các nước. Moscow đã tuyên bố hủy bỏ kế hoạch triển khai các dàn tên lửa "Iskander" tại vùng lãnh thổ Kaliningrad. (Theo TTXVN)













