Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Honduras: Tổng thống bị phế truất tiếp tục kêu gọi "cuộc phản công cuối cùng"
* TTK LHQ yêu cầu đảm bảo tính mạng cho ông Zelaya

09:09, 30/09/2009

Chính phủ tiếm quyền tại Honduras của Tổng thống Roberto Micheletti đang chịu sức ép lớn phải bãi bỏ một sắc lệnh hạn chế các quyền tự do dân sự, trong khi Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya ngày 29-9 tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ tiến hành "cuộc phản công cuối cùng".

Chính phủ tiếm quyền tại Honduras của Tổng thống Roberto Micheletti đang chịu sức ép lớn phải bãi bỏ một sắc lệnh hạn chế các quyền tự do dân sự, trong khi Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya ngày 29-9 tiếp tục kêu gọi những người ủng hộ tiến hành "cuộc phản công cuối cùng".

Cũng trong ngày 29-9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã yêu cầu đảm bảo tính mạng ông Zelaya và cho rằng những mối đe dọa đối với Đại sứ quán Bra-xin tại thủ đô Telgucipalga, nơi ông Zelaya đang tạm trú, là " không thể chấp nhận được".

Trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), ông Ban Ki-moon bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về những sự kiện xảy ra gần đây tại Honduras. TTK nêu rõ luật pháp quốc tế quy định chủ quyền mỗi quốc gia là bất khả xâm phạm, đồng thời kêu gọi các bên ở Honduras cùng đối thoại để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại nước này. Ông khẳng định LHQ sẵn sàng hỗ trợ dưới mọi hình thức.

Cùng ngày, tại thủ đô Mexico, Tổng Thư ký Tổ chức các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, ông Enrique Iglesias cho rằng cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras "đang ngày càng căng thẳng" và các bên cần nhanh chóng tìm một kênh đối thoại để giải quyết vấn đề. Ông tỏ ý bất bình với một loạt phản ứng của chính phủ tiếm quyền làm phức tạp thêm tình hình hiện nay, trong đó có việc Tổng thống Micheletti quyết định không cho phép các đại sứ của Mexico, Tây Ban Nha, Argentina và Venezuela trở lại thủ đô Telgucipalga và ra điều kiện các nước này phải "nối lại" quan hệ ngoại giao với Honduras. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều