
Tổng thống bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước thành viên Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).
Tổng thống bị phế truất của Honduras Manuel Zelaya tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là
các nước thành viên Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS).Phát biểu trước báo giới tại Washington ngày 1-9 sau cuộc gặp các đại diện OAS, ông Zelaya cho biết tổ chức này cam kết sẽ không công nhận kết quả các cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra tháng 11 tới tại Honduras. Ông nêu rõ các thành viên OAS sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phản đối chính phủ tiếm
quyền đang điều hành quốc gia Trung Mỹ này. Theo Tổng thống bị lật đổ Zelaya, cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras ngày càng trầm trọng.Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ian Kelly cho biết Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ tiếp Tổng thống bị phế truất Zelaya vào ngày 3/9 tại thủ đ
ô Washington để bàn biện pháp hiệu quả nhất nhằm tháo gỡ ngòi nổ chính trị ở nước này.Trong khi đó, đáp lời ông Zelaya, ngà
y 1-9, Tổng thống tạm quyền Roberto Micheletti tuyên bố các cuộc bầu cử tới là giải pháp duy nhất và cuối cùng để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước này. Chiến dịch vận động tranh cử tại Honduras đã bắt đầu từ tuần này bất chấp một số nước Mỹ La-tinh cảnh báo sẽ không công nhận kết quả bầu cử cho tới khi Tổng thống bị lật đổ Zelaya được phục chức. (Theo TTXVN)














