Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Honduras: Đại sứ quán Brazil bị bao vây

09:09, 23/09/2009

Ngày 22-9, lực lượng an ninh Honduras đã đụng độ với hàng ngàn người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya bên ngoài Đại sứ quán Brazil, nơi ông Zelaya đang trú ngụ sau chuyến trở về bất ngờ ngày 21-9.

Ngày 22-9, lực lượng an ninh Honduras đã đụng độ với hàng ngàn người biểu tình ủng hộ tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya bên ngoài Đại sứ quán Brazil, nơi ông Zelaya đang trú ngụ sau chuyến trở về bất ngờ ngày 21-9.

Hàng trăm cảnh sát và quân đội đã dùng dùi cui, đạn cao su, một số dùng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Sự việc khiến khoảng 20 người bị thương.

Cảnh sát bắn hơi cay giải tán người biểu tình - Ảnh: AP

Có tin nói khoảng 70 người ủng hộ ông Zelaya vẫn còn bên trong đại sứ quán. Theo báo chí Brazil, điện, nước và điện thoại tại đây đã bị cắt và mọi người chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại di động. Một máy phát điện đang chạy hết công suất để cung cấp điện cho đại sứ quán.

“Đại sứ quán Brazil đang bị quân đội và cảnh sát bao vây… Tôi đoán họ sẽ hành động bạo lực hơn, gây hấn hơn, thậm chí có thể tràn vào đại sứ quán”, ông Zelaya nói với phát thanh viên Telesur của Venezuela.

Chính phủ lâm thời Honduras của ông Roberto Micheletti rất muốn bắt giữ ông Zelaya - một đồng minh thân cận của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Họ cáo buộc ông tội tham nhũng và tìm cách sửa đổi hiến pháp.

Giải thích về hành động quyết liệt của lực lượng an ninh, ông Roberto Micheletti nói: “Chúng tôi tuyệt đối không có ý đe dọa nước láng giềng anh em khác (chỉ Brazil). Chúng tôi muốn họ hiểu là họ cứ cho ông ta (tức ông Zelaya) tị nạn hoặc là giao ông ta cho nhà chức trách Honduras”. Micheletti cũng nói ông Zelaya cứ việc ở lại Đại sứ quán Brazil "năm hay 10 năm tùy thích".

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói nước này sẽ bảo vệ quyền được tị nạn của ông Zelaya. “Brazil đảm bảo ông ấy ở lại Đại sứ quán Brazil, một quyền mang tính quốc tế và chúng tôi không nghĩ những người đứng đầu đảo chính sẽ tràn vào đại sứ quán. Chúng tôi hi vọng họ đàm phán”, Tổng thống Lula khẳng định khi tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Celso Amorim nói Brazil có thể yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về việc đảm bảo an toàn cho phái đoàn ngoại giao Brazil tại Honduras.

Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti kêu gọi Brazil giao nộp ông Zelaya - Ảnh: AP

Mỹ, Liên minh châu Âu và Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ đã kêu gọi các bên tại Honduras đàm phán để đưa nước này trở lại chế độ dân chủ. Tuy nhiên, ông Micheletti nói trước tiên ông Zelaya phải tự nộp mình cho những người thực thi pháp luật rồi mới tính đến đàm phán. Ông cũng bác bỏ kêu gọi đàm phán để ông Zelaya trở lại nắm một số quyền nhất định trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới từ cộng đồng quốc tế. "Ông Zelaya sẽ không bao giờ trở lại làm tổng thống đất nước này”, ông Micheletti nói.

Ngày 22-9, đường phố thủ đô Tegucigalpa hoàn toàn vắng lặng với các phương tiện vận chuyển công cộng, trường học và cửa hiệu đóng cửa.

 (Theo Reuters, BBC)

Tin xem nhiều