Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Châu Âu kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến II bùng nổ

03:09, 01/09/2009

Chiều nay (1/9) tại Gdansk, Ba Lan, hơn 20 nhà lãnh đạo, gồm cả Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Nga Putin, sẽ dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến II nổ ra.

Chiều nay (1/9) tại Gdansk, Ba Lan, hơn 20 nhà lãnh đạo, gồm cả Thủ tướng Đức Merkel và Thủ tướng Nga Putin, sẽ dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thế chiến II nổ ra. 
Thế chiến II nổ ra vào 1/9/1939 (Ảnh Pukmedia)

Lúc 4h55 ngày 1/9/1939, tàu chiến Schleswig-Holstein của Đức đã nhắm bắn vào một pháo đài của Ba Lan trên bán đảo Westerplatte. Cùng lúc, quân đội Đức đánh chiếm Ba Lan tại hơn 3 khu vực biên giới.

Vụ tấn công khiến Anh và Pháp tuyên bố mở cuộc chiến chống Đức hai ngày sau đó.

Mặc dù có thể nói cuộc chiến tại châu Á nổ ra sớm hơn nhiều và một số người ở Mỹ cho rằng Thế chiến thực sự bắt đầu vào năm 1941 nhưng cuộc xâm lấn của Đức trên đất Ba Lan có nghĩa cuộc chiến ở châu Âu đã bắt đầu.

Lúc 4h55 chiều nay (1/9 giờ địa phương), Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và Thủ tướng Donald Tusk sẽ chủ trì một buổi lễ kỷ niệm ngày Thế chiến II bùng nổ cùng các cựu binh ở cạnh tượng đài các anh hùng Westerplatte tại Gdansk.

Thời khắc đó chính là lúc tàu chiến Schleswig-Holstein, đang đậu tại một cảng của Ba Lan trong chuyến thăm hữu nghị, bắt đầu khai hỏa. Gdansk lúc đó được coi là thành phố tự do Danzig. 182 binh sĩ Ba Lan đã bảo vệ pháo đài, vốn được cho là có thể chống đỡ trong 12h. Bất chấp hỏa lực từ trên không, trên biển và cả trên đất liền, lính Ba Lan đã dũng cảm chống lại một lực lượng gồm hơn 3.000 quân Đức trong 7 ngày.

Theo kết quả một cuộc khảo sát được công bố hôm 31/8, Westerplatte là biểu tượng quan trọng nhất về sự kháng cự của Ba Lan trong toàn cuộc chiến.

Ngoài lễ tưởng niệm tại Ba Lan, từ vài ngày trước, các hoạt động kỷ niệm và đặt vòng hoa đã diễn ra tại nhiều thành phố châu Âu để đánh dấu ngày Thế chiến II bùng nổ cách đây 70 năm.

Hôm nay, sẽ có một lễ đặt vòng hoa tại tượng đài Ba Lan ở Berlin và Leipzig. Trong khi đó, ở London, triển lãm về Thế chiến II tại Bảo tàng chiến tranh khai trương hôm 20/8, sẽ khai thác các thông tin dẫn tới việc Anh tuyên chiến với Đức. Trong số những hiện vật được trưng bày có cả cuốn nhật ký bỏ túi của Thủ tướng Anh thời đó là Neville Chamberlain, với dòng chữ "Chiến tranh" ở ngày 3/9/1939.

Tại Mỹ, hàng loạt bộ phim và sách báo cũng được phát hành với nội dung liên quan tới ngày bùng nổ cuộc chiến. 

Khi Thế chiến II kết thúc vào năm 1945, hơn 55 triệu người thiệt mạng, vô số người không còn nhà cửa. (Theo IANS, BBC)

Tin xem nhiều