Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thế giới sẽ có gần 6 triệu người tử vong do hút thuốc lá trong năm 2010
* WHO: Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ hút thuốc cao nhất thế giới

10:08, 27/08/2009

Hội ung thư Mỹ (ACS) vừa ra báo cáo cho biết sẽ có gần 6 triệu người trên thế giới tử vong trong năm tới do các căn bệnh liên quan đến hút thuốc lá như bệnh ung thư, tim mạch, khí thũng và một loạt căn bệnh khác. ACS dự báo mỗi năm nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 500 tỷ USD do hậu quả của việc hút thuốc lá như các chi phí chăm sóc sức khỏe trực tiếp, năng suất lao động thấp và sự độc hại về môi trường.

Hội ung thư Mỹ (ACS) vừa ra báo cáo cho biết sẽ có gần 6 triệu người trên thế giới tử vong trong năm tới do các căn bệnh liên quan đến hút thuốc lá như bệnh ung thư, tim mạch, khí thũng và một loạt căn bệnh khác. ACS dự báo mỗi năm nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn 500 tỷ USD do hậu quả của việc hút thuốc lá như các chi phí chăm sóc sức khỏe trực tiếp, năng suất lao động thấp và sự độc hại về môi trường. Cứ 10 ca tử vong trên thế giới sẽ có một ca do liên quan đến hút thuốc lá, và nếu như các xu hướng hiện nay vẫn tiếp tục thì số lượng người tử vong do hút thuốc lá sẽ lên tới 7 triệu người năm 2020 và 8 triệu người năm 2030.

Thuốc lá đã giết chết 100 triệu người trong thế kỷ 20 - Ảnh: China Daily

Theo ACS, trong vòng bốn thập kỷ qua, tỷ lệ hút thuốc lá đã giảm đi ở các nước phát triển như Mỹ, Anh và Nhật Bản; trong khi lại có xu hướng tăng cao ở các nước đang phát triển. Hút thuốc lá sẽ gây tử vong cho 1/3 hoặc 1/2 số người hút thuốc và những người hút thuốc cũng thường chết sớm hơn 15 năm so với những người không hút thuốc. Trong thế kỷ 20, có khoảng 100 triệu người trên toàn thế giới đã bị tử vong do hút thuốc lá. ACS dự báo nếu không có các biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa việc hút thuốc thì số người tử vong trên toàn cầu do có thói quen độc hại này có thể lên tới 1 tỷ người trong thế kỷ 21.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá, gần gấp 4 lần số ca tử vong do tai nạn giao thông. Dự báo vào năm 2030, con số này sẽ tăng lên tới 70.000 ca. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ hút thuốc cao nhất trên thế giới, với 56,1% ở nam giới và 1,8% ở nữ giới. Tổng chi phí xã hội do 3 loại bệnh phổ biến có nguyên nhân từ hút thuốc như ung thư phổi, nhồi máu cơ tim hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính gây ra là trên 1.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương với khoảng 20% tổng chi tiêu ngân sách cho y tế. (Theo Reuters, TTXVN)

Tin xem nhiều